Ông Hoàng Gia Long đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Ông Hoàng Gia Long, dân tộc Tày, sinh năm 1968, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu.

Ông Hoàng Gia Long, dân tộc Tày, sinh năm 1968, quê quán xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Ông Hoàng Gia Long có trình độ chuyên môn kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông đã từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bí thư Huyện ủy Xín Mần; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Giang.

[Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang]

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Gia Long cam kết đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII đối với các ông: Nguyễn Đức Vinh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang; Phạm Hồng Thu, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang; Hoàng Đức Tiến, nguyên Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo tỉnh Hà Giang và biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII đối với các ông: Lê Quang Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra tỉnh Hà Giang; Sèn Chỉn Ly, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang; Vi Hữu Cầu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên do nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục