Ông Phạm Văn Chánh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

Ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phạm Văn Chánh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương ảnh 1Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 6/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa X.

Ông Phạm Văn Chánh, sinh năm 8/11/1966, quê quán Bình Dương; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng An ninh; trình độ lý luận chính trị cao cấp. 

Ông Chánh từng trải qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Giáo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương.

[Bình Dương không xác nhận tư cách hai người trúng cử đại biểu HĐND]

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Chánh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Các ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh, sinh ngày 10/12/1972; quê quán tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông Minh là kỹ sư điện, thạc sỹ kinh tế và cử nhân chính trị.

Ông Võ Văn Minh từng trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các lãnh đạo đi trước để hoàn thành nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của quê hương Bình Dương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2021-2026; đặc biệt duy trì tốc độ phát triển, vị thế của tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục