Ông Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Ông Phạm Viết Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 30/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành nhiều công việc theo trình tự gồm: trao Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu đồng thuận của 52/52 đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Ông Phạm Viết Thanh, sinh năm 1962; quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 4/2016, Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh khi đó đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 2/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, ông Phạm Viết Thanh giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; nhân sự bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch và 18 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

[An Giang bầu chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026]

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Văn Thọ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 51/52 phiếu tán thành (đạt 98,07 %).

Ông Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1968; quê quán: thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Thọ từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 12/2019, tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI, ông được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục