Pakistan đang đẩy mạnh nỗ lực hợp tác với Mỹ

Thượng nghị sỹ John Kerry nói Pakistan đang nỗ lực hợp tác với Mỹ chống lại phần tử cực đoan, bình ổn tình hình tại Afghanistan.
Ngày 17/5, Thượng nghị sỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ,nói Pakistan đang đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác với Mỹ chống lại các phần tử cựcđoan và bình ổn tình hình tại Afghanistan dưới sức ép của Mỹ sau cái chết củaOsama bin Laden.

Phát biểu sau chuyến thăm chớp nhoáng tới Pakistan và Afghanistan, ôngKerry nói ông nghe thấy sự "bực tức" từ các quan chức cao cấp của Pakistan về vụtập kích của lính Mỹ giết chết trùm khủng bố bin Laden, nhưng ông đã nói rõ vớigiới chức Pakistan rằng Washington trông đợi nhiều hơn từ nước đồng minh này.

Ông cũng ghi nhận rằng trong chuyến thăm tới Islamabad vừa qua, ông khôngthấy có dấu hiệu nào của việc các quan chức cấp cao của Pakistan liên quan đếnviệc che giấu tên trùm khủng bố.

Trong bối cảnh công luận Mỹ vẫn tức giận vì bin Laden sống ngay tại mộtthị trấn của Pakistan gần 10 năm sau sự kiện 11/9, và sức ép từ các nghị sỹ Mỹmuốn cắt viện trợ cho Islamabad, Thượng nghị sỹ Kerry nói các nhà lãnh đạoPakistan đã cam kết sẽ có nỗ lực mới trong việc hợp tác với Mỹ.

Liên quan vấn đề này, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Harry Reid ngày17/5 đã bác bỏ việc cắt viện trợ cho Pakistan sau vụ tiêu diệt bin Laden, chorằng giờ là thời điểm để "rút lại các phán xét chứ không phải tiền."

Phát biểu với các phóng viên, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ này nói: "Ngaybây giờ chúng ta đang ở thời điểm rất khó khăn. Chúng ta cần phải xem xét có thểcải thiện mối quan hệ với nhau hay không. Đây không phải là thời điểm để lên gânlên cốt."

Quan hệ Mỹ-Pakistan xấu đi nghiêm trọng sau khi nhóm biệt kích Mỹ đột nhậpvào dinh thự của bin Laden và tiêu diệt trùm khủng bố này, khiến các quan chứcPakistan ở thế rất khó xử và làm dấy lên những câu hỏi liệu họ có biết bin Ladenở đó từ trước hay không.

Thượng nghị sỹ Kerry nói rằng vai trò của Pakistan sẽ tác động tới kếhoạch của Tổng thống Barack Obama bắt đầu rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào thángBảy và chuyển giao việc đảm bảo an ninh cho các lực lượng địa phương vào năm2014.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ theo đuổi chính sách tại Afghanistan với khả năngtốt nhất có thể, nhưng người Pakistan giữ vai trò chủ chốt trong việc rút quânmột cách nhanh nhất, ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn đang được NNSA thực hiện nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Website Bộ Năng lượng Mỹ)

Mỹ thông báo hoàn thành chế tạo bom trọng lực hạt nhân B61-13

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng (DOE/NNSA) đã hoàn thành việc chế tạo quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng vũ khí hạt nhân B61. B61 là vũ khí lâu đời nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng máy bay của Bộ ba hạt nhân Mỹ.