Phân khúc nhà hạng sang ảnh hưởng vì tỷ giá tăng

Xu hướng tăng của loại nhà ở có giá phải chăng sẽ thống lĩnh thị trường bởi một lượng lớn căn hộ giá rẻ đã được khởi công xây dựng từ quý 3.
Trong cuộc họp báo ngày 12/10 tại Hà Nội, chuyên gia của Công ty tư vấn và quảnlý bất động sản CBRE Việt Nam nhận định tỷ giá VND/USD được điều chỉnh tăng đãảnh hưởng đến thị trường căn hộ hạng sang và cao cấp bởi phân khúc nhà ở nàythường có giá đầu vào tính theo USD.

Hiện nay, thị trường căn hộ tạm được chia thành bốn phân khúc và căn cứ theo mứcgiá để phân loại gồm hạng sang, cao cấp, trung cấp và bình dân.

Với tổng số nguồn cung trong quý 3 là gần 2.200 căn hộ hạng sang, giá được chàobán trung bình trên thị trường thứ cấp vào khoảng 3.099 USD/m2, nhưng lượng tiêuthụ vẫn chậm.

Trong số dự án có hàng thuộc phân khúc này như WaterMark Tower , Sông Hồng ParkView..., chỉ có dự án Ciputra L tương đối “đắt khách.” Đây là dự án bán tốt nhấttrong phân khúc nhà hạng sang với 120 căn được chào bán với mức giá dao động từ2.200 đến 2.600 USD/m2.

Các khách hàng tìm đến mua dự án này khá đông và ngay sau khi chào bán 1 tháng,chỉ còn lại vài căn hộ ở tầng thấp.

Tuy nhiên, Ciputra L chỉ là một ngoài lệ bởi trên thị trường bất động sản hiệncòn nhiều dự án cao cấp tiếp tục tụt dốc về tốc độ bán. Một trong những nguyênnhân khiến căn hộ hạng sang và cao cấp giao dịch kém là do điều chỉnh tỷ giátăng, khiến giá căn hộ tăng.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc bán hàng của CBRE cho rằng nguồn tiền đểđầu tư vào thị trường bất động sản đang khan hiếm. Vì vậy, có thể các chủ đầu tưsẽ thu hút khách hàng bằng các chương trình khuyến mại nhưng không trực tiếp vàogiá bán để tránh thiệt thòi cho những người mua trước.

Trên thực tế, một số chủ đầu tư đã hợp tác với các ngân hàng để hỗ trợ lãi suấtcho vay mua nhà, khi nhận nhà mới phải trả lãi vay hoặc giảm giá phí quản lý, đỗxe...

Nhìn chung, không riêng gì giao dịch phân khúc nhà hạng sang và cao cấp suy giảmmà thị trường bất động sản Hà Nội nói chung thời gian gần đây đều trầm lắng.Tổng nguồn cung mới giảm mạnh từ 4.600 căn trong quý 2 xuống còn 1.950 căn trongquý 3.

Đặc biệt, phân khúc nhà ở hạng sang và bình dân không có thêm nguồn cung mới.Nguyên nhân sụt giảm chung là do Nghị định 71/CP có hiệu lực đã hạn chế mỗi dựán chỉ được bán không qua sàn 20% số căn hộ thông qua hình thức góp vốn. Cùngđó, nhiều dự án khác cũng giãn tiến độ chào bán sang quý 4.

Trong những tháng cuối năm, xu hướng tăng của loại nhà ở có giá phải chăng sẽthống lĩnh thị trường bởi một lượng lớn căn hộ giá rẻ đã được khởi công xây dựngtừ quý 3.

Chuyên gia của CBRE cho biết thị trường cuối năm dự kiến sẽ chào đón khoảng3.000 căn hộ, nâng tổng nguồn cung năm 2010 lên 16.000 căn.

Với những chính sách mới ban hành, thị trường nhà ở thời gian tới được dự báo sẽcó triển vọng tốt với mức giá hợp lý bởi hạn chế bớt khâu trung gian từ nạn đầucơ./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục