Bộ Giao thông vận tải Mỹ ngày 18/8 cho biết, bộ này sẽ giới hạn một số chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc ở mức 40% sức chứa hành khách trong 4 tuần sau khi Chính phủ Trung Quốc áp đặt những hạn chế tương tự đối với 4 chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines.
Ngày 6/8, Trung Quốc thông báo với United Airlines rằng nước này sẽ áp đặt các hạn chế trên sau khi 5 hành khách của hãng hàng không này đi từ San Francisco tới Thượng Hải có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21/7.
[Tránh không phận Afghanistan, United Airlines đổi đường bay đến Ấn Độ]
Theo thông báo của Bộ Giao thông vận tải Mỹ, bộ này sẽ hạn chế trong 4 tuần đối với 4 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc cung cấp dịch vụ hành khách từ Trung Quốc tới Mỹ ở mức 40% sức chứa hành khách.
United Airlines mới đây đã thông báo với nhân viên của hãng hàng không này rằng họ sẽ phải tiêm vaccine đầy đủ trước ngày 25/10, hoặc 5 tuần sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt hoàn toàn bất kỳ một loại vaccine nào đó.
Ngày 20/7, United Airlines công bố thua lỗ quý thứ 6 liên tiếp do tác động của đại dịch COVID-19, song dự kiến lợi nhuận sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2021 khi du lịch nội địa tăng trở lại./.