Pháp: Cháy tại khách sạn trên núi Alps, gần 200 người phải sơ tán

Giới chức Pháp ngày 29/3 cho biết một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Megeve trên dãy núi Alps của Pháp khiến khoảng 180 người phải sơ tán.
(Nguồn: francetvinfo.fr)
(Nguồn: francetvinfo.fr)

Giới chức Pháp ngày 29/3 cho biết một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Megeve trên dãy núi Alps của Pháp khiến khoảng 180 người phải sơ tán. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Ngọn lửa đã bùng phát trên mái gỗ của khách sạn kiểu biệt thự nhỏ này vào khoảng 22h00 ngày 28/3 giờ địa phương (tức 4 giờ sáng 29/3 giờ Hà Nội).

Khoảng 70 lính cứu hỏa đã nỗ lực suốt đêm để dập tắt đám cháy. Đến sáng 29/3 đám cháy đã được kiểm soát.

Giới chức cho biết chuông báo cháy tại tòa nhà đã không hoạt động khi xảy ra vụ việc, nhưng khoảng 60 khách và 120 nhân viên đã ra khỏi ngoài tòa nhà trước khi lính cứu hỏa tới.

Những người phải sơ tán đã đến trú tạm ở nơi khác trong khi cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Báo địa phương Le Dauphine Libere cho biết có thể ngọn lửa xuất phát từ ống khói.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn thứ hai xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Alps của Pháp trong mùa Đông này.

Trước đó, một vụ cố ý gây hỏa hoạn tại một khu nhà nghỉ cho công nhân ở Courchevel hồi tháng 1 đã làm 2 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục