Pháp: Cho dân tiền vá quần áo, sửa giày dép để tránh lãng phÍ

Theo chương trình do chính phủ đưa ra, người dân có thể được trợ cấp 7 euro (7,7 USD) để sửa gót giày và 10-25 euro để sửa chữa quần áo. Quy mô quỹ cho chương trình vào khoảng 154 triệu euro .
Pháp: Cho dân tiền vá quần áo, sửa giày dép để tránh lãng phÍ ảnh 1Ước tính khoảng 700.000 tấn quần áo bị vứt đi ở Pháp hằng năm (Nguồn: AFP)

Chính phủ Pháp cho biết từ tháng 10/2023 nước này sẽ trả tiền thưởng để khuyến khích người dân sửa chữa quần áo và giày dép thay vì vứt đi.

Thông tin trên do Bộ trưởng Sinh thái Berangere Couillard đưa ra trong chuyến thăm cơ sở La Caserne ở Paris, một trung tâm thời trang có trách nhiệm. Bà cũng mời tất cả các xưởng may và thợ đóng giày tham gia hệ thống sinh thái thời trang có trách nhiệm do tổ chức Refashion được chính phủ hậu thuẫn phụ trách.

Bộ trưởng Couillard cho hay mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ những người cung cấp dịch vụ sửa chữa đồ may mặc và giày dép tại Pháp.

Theo chương trình do chính phủ đưa ra, người dân có thể được trợ cấp 7 euro (7,7 USD) để sửa gót giày và 10-25 euro để sửa chữa quần áo. Quy mô quỹ cho chương trình vào khoảng 154 triệu euro và sẽ được giải ngân cho giai đoạn 2023-2028.

Động thái của Chính phủ Pháp nhằm giảm lượng quần áo mà người dân Pháp vứt bỏ mỗi năm, hiện ở mức 700.000 tấn và 2/3 trong số đó được đưa đến các bãi rác. Theo thống kê của Refashion, 3,3 tỷ chiếc quần áo, giày dép và đồ vải gia dụng đã được bán ra thị trường Pháp chỉ riêng trong năm 2022.

Được mô phỏng theo chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị gia dụng, khoản viện trợ này là một phần của cuộc cải cách lớn đối với ngành dệt may, một trong những ngành gây ô nhiễm nhất hành tinh.

[Nợ công của nước Pháp lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro]

Cuộc cải cách do Chính phủ Pháp khởi xướng từ cuối năm 2022 với mục tiêu buộc các thương hiệu phải tăng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các tổ chức chuyên tái sử dụng và tái chế quần áo.

Ngân hàng trung ương Pháp (BoF) cho hay kinh tế Pháp vẫn đang trên đà tăng nhẹ trong quý 2/2023 trong bối cảnh hoạt động dịch vụ và công nghiệp tăng. Nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến tăng 0,1% trong quý 2/2023 so với mức tăng 0,2% trong quý trước đó. Dự báo này không đổi so với dự báo được đưa ra ngày 8/6.

Trong khảo sát 8.500 công ty, BoF cho biết hoạt động của các công ty trong lĩnh vực chế tạo đã tăng trong tháng Sáu, và dự kiến ổn định trong tháng 7/2023 do các nhà sản xuất ôtô, hàng không và điện tử được hưởng lợi từ vấn đề chuỗi cung ứng được nới lỏng.

Ngân hàng trung ương Pháp cho biết lĩnh vực dịch vụ đã chứng kiến hoạt động cải thiện mạnh hơn dự kiến trong tháng 6/2023, đặc biệt là ở mảng khách sạn và nhà hàng, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng này.

Hoạt động của ngành xây dựng được cải thiện trong tháng 6/2023, nhưng dự kiến sẽ lại sụt giảm trong tháng này. Sức ép về giá tiếp tục giảm trên diện rộng, khi chỉ có 8% doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp cho biết họ đã tăng giá trong tháng 6/2023, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Trong lĩnh vực dịch vụ, 13% doanh nghiệp cho biết họ đã tăng giá so với mức 12% của tháng trước, trong khi chỉ có 12% công ty xây dựng cho biết họ sẽ tăng giá, thấp hơn so với mức 15% của tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục