Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin đưa ra ngày 14/1.
Ông Morin nêu rõ mặc dù các chuyến bay thử đầu tiên đã được thực hiệnthành công, nhưng số phận của A400M đang bị đe dọa do Hãng hàng không Airbus vàTập đoàn Hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Âu (EADS), công ty mẹ của Airbus,muốn rút khỏi dự án dài hạn này.
Tương lai của dự án này sẽ được định đoạt vào ngày 20/1 tới tại London khicác nước tham gia dự án nhóm họp để thảo luận khoản đầu tư bổ sung trị giá 11 tỷeuro.
Theo ông Morin, một trong những phương án giải quyết vấn đề này là thỏathuận chia sẻ khoản đầu tư bổ sung giữa hãng Airbus và các nước thành viên Tổchức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt mua loại máy bay này.
A400M là máy bay 4 động cơ phản lực cánh quạt, do Airbus thiết kế để đápứng nhu cầu của các quốc gia châu Âu, thay thế các máy bay vận tải quân sự đãcũ.
Kể từ khi chương trình này được khởi động năm 2003, Airbus đã nhận đượccác hợp đồng trị giá 20 tỷ euro từ 7 nước thành viên NATO gồm Đức, Tây Ban Nha,Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Luxembourg.
Các chuyên gia tài chính cảnh báo việc từ bỏ dự án này có thể làm mất40.000 việc làm và trở thành một "cơn chấn động chính trị" đối với toàn Liênminh châu Âu./.