Phát động chiến dịch biến đổi khí hậu 350.org

Với chủ đề “Hành tinh chuyển động,” Chiến dịch toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org năm 2011 tại Việt Nam được tổ chức quy mô toàn quốc.
Ngày 11/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban điều phối Chiến dịch toàn cầu về biếnđổi khí hậu 350.org tại Việt Nam, cùng với Trung tâm hỗ trợ ứng phó Biến đổi khíhậu (SCC) và Công ty truyền thông Venus Communications tổ chức phát động chiếndịch toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org năm 2011, tại Việt Nam.

Với chủ đề “Hành tinh chuyển động,” Chiến dịch toàn cầu về biến đổi khíhậu 350.org năm 2011 tại Việt Nam được tổ chức quy mô toàn quốc với nhiều hoạtđộng được diễn ra đồng loạt như tổ chức “Trại khí hậu,” tập huấn về biến đổi khíhậu và giúp đỡ các vùng dân cư bị trực tiếp ảnh hưởng tại huyện Cần Giờ, Thànhphố Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện chiến dịch truyền thông tại các trường họcvới chủ đề “Tháng hàng động vì màu xanh học đường” nhằm nâng cao nhận thức vềbiến đối khí hậu, xây dựng định hướng sống "xanh,” sử dụng năng lượng tái tạocho thế hệ trẻ; kêu gọi các gia đình và cơ quan sơn mái nhà màu trắng và trồngcây leo tường để giảm nhiệt độ trong nhà, tiết kiệm năng lượng...

Ngoài ra, vào ngày hoạt động toàn cầu 24/9, Ban điều phối chiến dịch350.org sẽ vận động hàng nghìn người dân đi học, đi làm bằng xe đạp, đi bộ.

Điểm nhấn của chiến dịch là sự kiện “Lễ hội nghệ thuật chuyển động vì khíhậu” với việc trưng bày bức tranh môi trường kỷ lục Việt Nam làm bằng ống hút;cuộc thi nhảy breakdance với chủ đề “Hành tinh chuyển động,” “Tuần lễ không ốnghút” tại các quán càphê, trà sữa... trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Điều phối viên chiến dịch quốc gia, cho biết Chiếndịch 350.org hiện là chiến dịch chống biến đổi khí hậu có quy mô và sức lan tỏanhất hành tinh, hiện đã có mặt tại 188 quốc gia. Chiến dịch được đặt tên 350 làđể nhắc đến con số 350ppm (phần triệu) - mức an toàn tối đa cho nồng độ CO2trong bầu khí quyển theo tính toán mới nhất của các nhà khoa học, mà loài ngườicần giảm xuống.

Hiện nồng độ CO2 đang ở mức 393ppm, nên cần phải hành động sớm để tránhcác hậu quả nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Năm 2011, chủ đề chung củatoàn cầu là giảm sự phụ thuộc của con người vào nhiên liệu hóa thạch./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.