Phát động cuộc thi viết về chủ đề 'Đạo Phật trong trái tim tôi'

Cuộc thi khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng phật tử; nâng cao hiểu biết về kiến thức phật pháp, lan tỏa những giá trị truyền thống nhân văn-nhân bản của Phật giáo.
Phát động cuộc thi viết về chủ đề 'Đạo Phật trong trái tim tôi' ảnh 1Các hòa thượng và chư tôn đức thực hiện nghi lễ tắm Phật đản sinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

"Đạo Phật trong trái tim tôi" là chủ đề của cuộc thi do Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (phatgiao.org.vn) thuộc Ban Thông tin Truyền thông Trung ương-Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2022, tại thủ đô Hà Nội.

Tại họp báo thông tin về cuộc thi, diễn ra sáng 2/11, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết cuộc thi dành cho mọi đối tượng, quý chư tôn đức tăng, ni, phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng phật tử; nâng cao hiểu biết về kiến thức phật pháp, lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn-nhân bản của Phật giáo.

Tác phẩm dự thi phải chưa đăng báo hoặc in sách, gồm các bài viết dưới dạng tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và loại hình báo chí đa phương tiện (gồm cả video, audio). Bài viết dài không quá 1.500 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm, Ban giám khảo chấm bản tiếng Việt.

[Phật giáo phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc]

Bài thi bắt buộc có thông tin đầy đủ: họ và tên tác giả, pháp danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

Các bài viết dự thi gửi về Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam theo địa chỉ email: info@phatgiao.org.vn. Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Tác giả dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm gửi dự thi.

Các bài dự thi sẽ được Ban tổ chức tuyển chọn để đăng trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 2/11/2022 đến hết ngày 30/4/2023. Dự kiến công bố và trao giải vào ngày 15/5/2023.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Người tham dự cuộc thi còn có cơ hội được tham quan những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trong nước. Cơ cấu giải thưởng gồm giải thưởng tháng và chung kết.

Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ trao giải bài viết hay nhất trong tháng với giá trị giải thưởng 3 triệu đồng. Giải thưởng chung kết gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Ngoài các giải thưởng chính thức, Ban tổ chức còn có những hình thức khen thưởng mang tính động viên, tôn vinh và khuyến khích dành cho người dự thi có tác phẩm đạt chất lượng nội dung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục