Phát hiện hai loài nhện siêu nhỏ tại Trung Quốc

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện loài nhện Trogloneta yuensis dài 1,01 milimét và loài Mysmenidae wawuensis dài 0,75 milimét.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí mở Zookeys cho biết các nhà khoa họcTrung Quốc mới đây đã tìm thấy hai loài nhện siêu nhỏ ở miền Tây Nam nước này.

Quả thực hai loài nhện này là siêu nhỏ vì kích thước của chúng không quá 2 milimét.

Loài nhện Trogloneta yuensis chỉ dài có 1,01 milimét và loài còn lại,Mysmenidae wawuensis, với kích thước chỉ 0,75 milimét, đã trở thành một trongnhững loài nhện bé nhất được biết tới.

Loài nhện bé nhất hiện nay được ghi nhận là con đực của loài Patu digua có độdài 0,37 milimét.

Theo các nhà khoa học của Viện Động vật học thuộc Học viện Khoa học TrungQuốc, hai loài nhện trên thuộc họ Mysmena gồm các loài nhện 8 mắt nhỏ, ít đượcnghiên cứu.

Chúng thích môi trường ẩm ướt như trong ổ lá, thảm rêu và những nơi tối tămnhư hang động. Với kích thước vô cùng nhỏ và đời sống bí ẩn, cả hai loài nhệnnày đều rất khó tìm.

Nhện Trogloneta yuensis và Mysmenidae wawuensis được tìm thấy ở khu bảo tồngấu trúc ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Các nhà khoa học phỏng đoán đây là nhữngsinh vật đặc trưng chỉ có ở vùng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.