Phát hiện mũi tên cổ cách đây 2.000 năm của người La Mã tại Israel

Mũi tên này được bắn đi từ một máy bắn đá của người La Mã trong thời gian họ bao vây thành cổ Yodfat của Israel vào năm 67 sau Công nguyên.
Phát hiện mũi tên cổ cách đây 2.000 năm của người La Mã tại Israel ảnh 1Thành cổ Yodfat. (Nguồn: www.israelimages.com)

Các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Kinneret (Israel) ngày 11/8 thông báo họ vừa phát hiện một mũi tên cổ của người La Mã có từ cách đây gần 2.000 năm tại miền Bắc nước này.

Theo nhóm nhà khoa học trên, mũi tên này được bắn đi từ một máy bắn đá của người La Mã trong thời gian họ bao vây thành cổ Yodfat của Israel vào năm 67 sau Công nguyên.

[Phát hiện tàn tích đền thờ có niên đại 1.200 năm ở Israel]

Việc phóng mũi tên này diễn ra trong bối cảnh Hoàng đế La Mã thời kỳ đó Nero mở cuộc trấn áp các cuộc nổi dậy quy mô lớn của người Do Thái bắt đầu nổ ra vào năm 66 sau Công nguyên.

Khoảng 60.000 lính La Mã đã tập hợp tại thành phố cổ Acre bên bờ Địa Trung Hải để tấn công Yodfat và chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã bao vây được thành phố này.

Theo ông Mordechai Aviam, người đứng đầu nhóm nhà khảo cổ học nói trên, mũi tên cổ nêu trên là bằng chứng sinh động và rõ ràng về sự khởi đầu của một cuộc nổi dậy quy mô lớn của người Do Thái và cuộc chiến đầu tiên ở biển Galilea vào năm 67 sau Công nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục