Phát hiện quan trọng mở đường cho thuốc trị sốt rét

Các nhà nghiên cứu xác định cách thức vi trùng sốt rét sống ký sinh vào mạch máu, mở đường cho việc nghiên cứu để điều trị sốt rét.
Ngày 5/6, các nhà nghiên cứu châu Âu tuyên bố họ vừa xác định được cách thứcvi trùng sốt rét sống ký sinh vào mạch máu.

Đây là phát hiện quan trọng mở đườngcho việc nghiên cứu thuốc để điều trị bệnh sốt rét, nhất là ở trẻ em - nạn nhânchủ yếu của dịch bệnh này.

Chủng sốt rét falciparum - loại ký sinh trùng sốt rét gây chết người nhiều nhất- phát triển trong các tế bào hồng cầu. Chúng bám chặt vào thành mạch máu đểtránh bị dòng máu quét đi trong quá trình chảy về lá lách, nơi chúng sẽ bị tiêudiệt.

Điều này đã được giới khoa học biết đến trong hơn một thế kỷ qua, nhưngvẫn chưa ai làm rõ bằng cách nào ký sinh trùng sốt rét bám chặt được vào thànhmạch máu.

Mọi việc phần nào được hé lộ khi năm 2012, một nhóm nghiên cứu đã lầnđầu tiên phát hiện được một protein trong chủng ký sinh này, gọi là PfEMP1.

Nghiên cứu mới, do một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Copenhagen tiến hành, đã giúp làm rõ vấn đề này hơn bằng việc tìm kiếm điểmbám mà PfEMP1 bám vào thành mạch máu.

Sau khi khảo sát 2.500 hồ sơ bệnh và xemxét các mẫu ký sinh trùng sốt rét lấy từ 15 trẻ em người Tanzania bịbệnh sốt rét, các nhà nghiên cứu đã xác định được một cơ quan thụ cảm trong mạchmáu gọi là protein C màng ngoài, (EPCR) đồng thời khẳng định được mối liên hệcủa nó với PfEMP1.

Theo nhà nghiên cứu Thomas Lavxtsen thuộc nhóm nghiên cứu trên,trong điều kiện bình thường, ECPR có vai trò quan trọng trong việc điều tiếtchứng viêm tạo thành các cục máu, tế bào chết và sự thẩm thấu của mạch máu.

Việcphát hiện ra các ký sinh trùng có thể liên kết và cản trở chức năng thông thườngcủa cơ quan thụ cảm này có thể giúp giải thích cách thức mà các triệu chứngnghiêm trọng của bệnh sốt rét phát triển.

Nhà nghiên cứu Matthew Higgins của Đại học Oxford cho biết pháthiện mới này sẽ giúp các nhà bào chế thuốc tập trung vào cơ chế liên kết của cácký sinh trùng.

Cũng theo ông này, trước hết cần biết chính xác phần nào củaprotein ký sinh trùng sốt rét có thể giúp chúng bám vào cơ quan thụ cảm trongthành mạch máu. Từ đó, có thể tập trung điều chế vắcxin để ngăn chặn liên kếtnày.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tháng 12/2012, năm 2010,trên thế giới có khoảng 219 triệu người mắc bệnh sốt rét, phần lớn là trẻ emdưới 5 tuổi ở châu Phi, trong đó khoảng 660.000 ca tử vong. Trong khi đó, theomột nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet vào tháng 2/2012, mỗi năm trên thếgiới có khoảng 1,2 triệu người chết vì bệnh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).