Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 248 chiếc điện thoại tại Móng Cái

Lê Văn Xô khai nhận một người đàn ông không quen biết đến thuê Xô chở 3 kiện hàng điện thoại di động ra bến xe thành phố Móng Cái với tiền công vận chuyển là 200.000 đồng.
Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 248 chiếc điện thoại tại Móng Cái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Đỗ Xuân Hiền, Đội trưởng Đội Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ vận chuyển trái phép 248 chiếc điện thoại theo quy định pháp luật.

Số điện thoại di động trên mang nhiều nhãn hiệu, đã qua sử dụng, không có vỏ hộp, phụ kiện kèm theo.

Vụ việc được lực lượng hải quan phát hiện vào ngày 26/3 tại khu vực Nhà máy kính ở khu 7, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Người vận chuyển số điện thoại trên là Lê Văn Xô (sinh 10/7/1980, ở Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái).

Theo tường trình của Xô, vào 12 giờ ngày 26/3, trong lúc đỗ xe ôtô 14A-122.33 (xe mượn của người quen tên là Hoàng Kim Lan) đi đón người thân ở đường Tuệ Tĩnh, thuộc khu 7, phường Ka Long (thành phố Móng Cái), một người đàn ông không quen biết đến thuê Xô chở 3 kiện hàng điện thoại di động ra bến xe thành phố Móng Cái với tiền công vận chuyển là 200.000 đồng. Sau khi giao hàng xong, Xô sẽ nhận tiền công.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi nhận hàng xong, Xô chuẩn bị khởi động xe ôtô đi về Bến xe khách Móng Cái đã bị lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ.

Sau hai ngày (kể từ ngày bắt giữ), người vận chuyển Lê Văn Xô vẫn chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Trước đó, ngày 23/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng phát hiện, thu giữ 15 điện thoại di động thông minh nhập lậu trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục