Theo Cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz, ông Abdul Raziq Yaqoubi, hơn 10 tay súng đãtấn công đồn cảnh sát ở thành phố Kunduz, thủ phủ của tỉnh.
Vụ việc cho thấy phiến quân đang mở rộng hoạt động nổi dậy ở miền BắcAfghanistan trước đây vốn tương đối yên bình.
Đặc biệt, tại tỉnh Kunduz, gần đây, các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng anninh Afghanistan cũng như liên quân ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, một số tay súng không rõdanh tính đã bắt cóc một nữ ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội cùng một số nhânviên vận động bầu cử.
Theo ông Shah Dilawar, Trợ lý cảnh sát trưởng tỉnh Herat, chiều 25/8, các taysúng đã chặn đoàn xe của ứng cử viên Fauzia Gilani đang trên đường đến quậnAdraskan để vận động tranh cử, sau đó bắt cóc và đưa bà cùng bốn người trong giađình và sáu nhân viên vận động bầu cử đến một địa điểm bí mật.
Cảnh sát đang tiến hành các hoạt động giải cứu những người bị bắt cóc. Đây là vụtấn công thứ tư trong hai tháng qua nhằm vào các ứng cử viên tranh cử vào Quốchội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/9 tới.
Trước đó, hai ứng cử viên đã bị giết hại ở tỉnh Ghazni ở miền Nam và tỉnh Khostở miền Đông. Phiến quân Taliban đe dọa phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.
Tuần trước, ông Fazal Ahmad Manawi phụ trách ủy ban bầu cử cho biết hơn 930trong số 6.835 điểm bỏ phiếu trên cả nước sẽ đóng cửa trong ngày bầu cử quốc hộivì lo ngại phiến quân gây mất an ninh ở các khu vực này./.