Phó Chủ tịch nước thăm bà con Công giáo Thái Bình

Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thái Bình và các chức sắc Công giáo, bà con giáo dân thuộc Giáo phận Thái Bình.
Nhân dịp Giáng sinh 2011 và năm mới 2012, chiều 22/12, Phó Chủ tịch nước NguyễnThị Doan đã đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Thái Bình và các chức sắc Cônggiáo, bà con giáo dân thuộc Giáo phận Thái Bình.

Tại Tòa Giám mục Thái Bình, Phó Chủ tịch nước đã thăm, chúc mừng Giám mục NguyễnVăn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình cùng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dântrong tỉnh mạnh khỏe, đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc; khẳng định nhữngthành tích đạt được của tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ có sự đóng góp của đồngbào có đạo nói chung và giáo dân nói riêng.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, năm tới, đồng bào giáo dân trong tỉnhkhắc phục khó khăn, tiếp tục chung sức cùng đồng bào các giới tham gia thực hiệntốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thiđua yêu nước, cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều hơnnữa cho sự phát triển của Thái Bình cũng như của đất nước.

Thay mặt giáo dân trong tỉnh, Giám mục Nguyễn Văn Đệ cảm ơn sự quan tâm của lãnhđạo Đảng, Nhà nước và khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc Công giáo, bàcon giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước,"sống tốt đời, đẹp đạo", đồng hành và góp phần vào sự phát triển của tỉnh và đấtnước.

Nhân dịp này, Phó Chủ nước đã tặng quà cho 10 gia đình giáo dân có hoàn cảnh khókhăn và ân cần thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế của bà con giáo xứ, chúctoàn thể giáo dân của tỉnh Thái Bình mạnh khỏe, đón Giáng sinh an khang, thịnhvượng, hạnh phúc.

Những năm qua, đồng bào giáo dân ở Thái Bình luôn tích cực tham gia các phongtrào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo 4 gươngmẫu" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 838lượt xứ họ đạo đạt danh hiệu "Xứ họ đạo 4 gương mẫu", trong đó có 249/332 xứ họbằng 75%, đạt ít nhất từ một năm trở lên; 53 xứ họ đạt 3 năm; 41 xứ họ đạt 4năm; 52 xứ họ đạt 5 năm liền.

Nhiều xứ họ đạo đạt danh hiệu "khu dân cư tiên tiến" và "làng văn hóa" nhiềunăm liền. Nhiều gia đình công giáo đạt danh hiệu "gia đình văn hóa," tỷ lệ giađình văn hóa trong đồng bào công giáo đạt gần 80%. Từ thực hiện tốt các nội dungcủa phong trào xây dựng "Xứ họ đạo 4 gương mẫu" mà ở các giáo xứ đã xuất hiệnnhững điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực. Cuộc sống của bà con giáo dân trêncác xứ họ đạo trong tỉnh vì thế cũng ngày càng thay đổi, khấm khá hơn, hứa hẹnmột năm mới nhiều niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc.

Chiều 21/12, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hộiđồng Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu của thành phố thăm, chúcmừng, tặng quà Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây-HàNội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.

Về Ô Lâm hôm nay, cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày với hạ tầng đồng bộ, những cung đường nhựa, đường bê tông nối dài tới tận 18 ấp trong toàn xã. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Những đổi thay trên vùng đất Ô Lâm anh hùng

Tựa lưng vào những địa danh lịch sử lừng lẫy, Ô Lâm đang chuyển mình mạnh mẽ trong vận hội mới, viết tiếp chương sử ấm no trên hành trình xây dựng nông thôn mới trù phú, an lành.