Phó Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Indonesia

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và người đồng cấp Indonesia nhấn mạnh sự cần thiết tăng hợp tác song phương chặt chẽ hơn.
Nhận lời mời của Quốc hội Indonesia, ngày 23/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Indonesia, nhằm tăng cường và củng cố hơn nữa các mối quan hệ hợp tác truyền thống và gắn bó giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Tại Jakarta, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã hội đàm với với Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo, trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hợp tác chặt chẽ và thiết thực hơn nữa giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước, hỗ trợ và đáp ứng mối quan hệ trên tầm cao mới - quan hệ đối tác chiến lược đã được hai bên nhất trí trong Tuyên bố chung giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong chuyến thăm cấp nhà nước ngày 27-28/6 mới đây tới Indonesia của Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đầy tình cảm thân thiết của Quốc hội và nhân dân Indonesia dành cho đoàn; gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự qua đời của Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) Taufiq Kiemas - nhà lãnh đạo chính trị, lãnh đạo nhà nước tiêu biểu của nhân dân Indonesia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chúc mừng những thành tựu quan trọng của Indonesia về kinh tế, xã hội và đối ngoại; đề cao vai trò của Indonesia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực và quốc tế; bày tỏ tin tưởng Indonesia sẽ tiếp tục ổn định và phát triển thịnh vượng, tổ chức thành công cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống năm 2014, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm của chính phủ, trong đó có Kế hoạch tổng thể mở rộng và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế (MP3EI) giai đoạn 2011-2015, và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên các diễn đàn đa phương như G20 và Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã giới thiệu về tình hình cũng như các kết quả đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của Việt Nam, các hoạt động và nội dung ưu tiên của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời thông báo về những diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã đánh giá cao việc Indonesia và Việt Nam vừa chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược - một cột mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955 đến nay và là kết quả của 10 năm hai nước xây dựng quan hệ Đối tác Toàn diện; khẳng định mối quan hệ này sẽ tạo xung lực để đưa hợp tác song phương phát triển lên tầm cao mới, sâu sắc, hiệu quả và thiết thực hơn, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn một lần nữa khẳng định lập trường của Việt Nam về Biển Đông, giải quyết tranh chấp tại đây thông qua biện pháp hòa bình, không sử dụng cũng như đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982), tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, hướng tới thiết lập Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đánh giá cao lập trường và vai trò của Indonesia về vấn đề Biển Đông; đề nghị hai nước phối hợp tích cực và củng cố đoàn kết, có tiếng nói chung của ASEAN trên cơ sở các nguyên tắc đã nêu trong DOC Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, Tuyên bố Cấp cao ASEAN-Trung Quốc nhân kỷ niệm 10 năm DOC, đồng thời thúc đẩy sớm có COC.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng cảm ơn và bày tỏ mong muốn Indonesia tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến ngư dân và tàu thuyền Việt Nam xâm phạm vùng biển của Indonesia đánh bắt thủy hải sản trái phép trên tinh thần nhân đạo và hữu nghị; cám ơn Indonesia đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Việt Nam khẳng định ủng hộ Indonesia ứng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2019-2020.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đề nghị tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai nước, mời Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo thăm Việt Nam, sự tham gia và ủng hộ tích cực của Quốc hội Indonesia khi Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Liên minh Liên Nghị viện (IPU) năm 2015.

Về phần mình, Phó chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo đã đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm Indonesia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu; khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó giữa nhân dân, Quốc hội và Chính phủ hai nước do "Bác Hồ" và Tổng thống Soekarno thiết lập và dày công vun đắp; chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như của Quốc hội Việt nam trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, trong đó có việc đạt tỷ lệ cao đại diện nữ trong Quốc hội -cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo giới thiệu về những thành tựu chủ yếu của Indonesia trong xây dựng và phát triển đất, khẳng định sự tương đồng, nhất là về văn hóa và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập và tự do của nhân dân hai nước cũng như tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, và việc phát huy các tiềm năng này sẽ góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo hoan nghênh lập trường của Việt Nam về Biển Đông, đồng thời chia sẻ sự nhất trí quan điểm của Indonesia về giải quyết vấn đề này, bởi mọi sự bất ổn, mất an ninh tại đây đều sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khu vực cũng như đến các khu vực khác trên thế giới.

Về các nội dung trao đổi liên quan đến quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, nhân dân và Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Promono Anung Wibowo đã hoan nghênh và nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, đồng thời thông báo Inđônêxxia sẽ sớm thành lập Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam. Ông Promono Anung Wibowo đã vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp - đất nước mà ông đã có nhiều kỷ niệm sâu sắc không quên về con người tình cảm nồng hậu và thiên nhiên tuyệt đẹp trong 3 năm công tác tại đây.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, cùng ngày Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã đến chào xã giao Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân (MPR) Sidarto Danusubroto, Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa, thăm trụ sở Ban thư ký và gặp gỡ Tổng thư ký Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Periowsamy Otharum, thăm Học viện Quốc phòng Indonesia và trao đổi và tìm hiểu một số vấn đề hợp tác liên quan đến đào tạo giữa đôi bên với Giám đốc Học viện Susilo Soepandji.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch MPR Sidarto Danusubroto, từng là trợ lý của cố Tổng thống Soekarno đã trân trọng kể lại một số kỷ niệm cũng như lòng ngưỡng mộ đối với Bác Hồ - người bạn thân thiết của Tổng thống Soekarno và của nhân dân Indonesia.

Bộ trưởng Marty Natalegawa thông báo Bộ Ngoại giao Indonesia đang tích cực xây dựng nội dung các chương trình và kế hoạch hợp tác nhằm cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước, và khẳng định Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam sẽ được thành lập trước tháng 10 tới, khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2013 tại Bali để có thể báo cáo với các nhà lãnh đạo hai nước tham dự hội nghị.

Ngày 24/7, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tiếp tục chương trình hoạt động của mình tại Malaysia và sau đó là Singapore./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục