Phó Thủ tướng tiếp đoàn dự hội nghị chống ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy là phù hợp với chủ trương chung của ba nước.
Chiều 15/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tiếp các Trưởng đoàn Campuchia và Lào tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống ma túy lần thứ 12 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng ông Ith Sam Heng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia, Bộ trưởng Bộ Lao động, Cựu chiến binh và hướng nghiệp thanh niên, Trưởng đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia và ông Kou Chansina, quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Vui mừng trước sự phát triển nhiều mặt trong quan hệ giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định, việc tăng cường hợp tác trong phòng, chống ma túy là hết sức cần thiết và phù hợp với chủ trương chung của ba nước.

["Tạo bước tiến chống ma túy VN-Campuchia-Lào"]

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tệ nạn ma túy đã và đang là mối hiểm họa của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở khu vực ASEAN và ngày càng diễn biến phức tạp, cả về tính chất và quy mô, Phó Thủ tướng cho rằng, việc đẩy mạnh hợp tác giữa ba nước trong việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy góp phần có ý nghĩa quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ ma túy không chỉ là vấn đề tội phạm, mà còn là vấn đề y tế, xã hội, kinh tế và quốc tế. Do vậy, giải quyết vấn đề ma túy là quá trình vừa quyết liệt vừa kiên trì và áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ.

Hai Trưởng đoàn Campuchia và Lào cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và tham dự khai mạc Hội nghị quan trọng này; đánh giá cao sự quan tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cũng như mong muốn duy trì, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực này.

Trưởng đoàn hai nước cũng cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà qua sự chuẩn bị chu đáo, đón tiếp trọng thị và thân tình của Việt Nam dành cho các đại biểu; cho rằng thành công của hội nghị đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, thân thiết của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục