Phòng không Syria đánh chặn tên lửa trên không phận Damascus

Lực lượng phòng không đã sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ một tên lửa trên không phận thủ đô Damascus, được cho là do Israel phóng đi từ khu vực Cao nguyên Golan.

Ngày 14/2, truyền thông Syria đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa được cho là của Israel trên không phận thủ đô Damascus.

Quân đội Syria khẳng định, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tên lửa nói trên trước khi tiếp cận được mục tiêu. Tên lửa được cho là của Israel phóng đi từ Cao nguyên Golan. Hiện chưa rõ vụ việc có gây ra thương vong hay không.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), mục tiêu của tên lửa có thể là các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại khu vực nằm giữa sân bay quốc tế Damascus và khu dân cư Sayeda Zeinab./.

(Vietnam+)