[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết

Trong khuôn khổ các hoạt động "Tết Việt-Tết phố Xuân Nhâm Dần 2022," chiều 28/1/2022, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết.
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 1Trong khuôn khổ các hoạt động "Tết Việt-Tết phố Xuân Nhâm Dần 2022," chiều 28/1/2022 (26 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết.
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 2Lễ Cáo yết Thành hoàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 3Lễ Cáo yết Thành hoàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 4Viết thư pháp để treo trên cây nêu ngày Tết. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 5Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 6Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 7Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 8Dựng cây nêu ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 9Biểu diễn múa "Con đĩ đánh bồng" sau lễ dựng cây nêu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Độc đáo Lễ Cáo yết Thành hoàng và dựng cây nêu ngày Tết ảnh 10Biểu diễn múa "Con đĩ đánh bồng" sau lễ dựng cây nêu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục