Tết Nhâm Dần: Tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân” mừng năm mới

Triển lãm trưng bày trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 26/1 đến hết tháng 3/2022, và triển lãm online tại địa chỉ website http://trienlamvhnt.
Tết Nhâm Dần: Tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân” mừng năm mới ảnh 1Người dân mua sắm đồ đón Tết Nhâm Dần trên phố Hàng Lược (Hà Nội). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022 và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), từ ngày 26/1 đến ngày 30/3, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra triển lãm ảnh “Đất nước vào Xuân.”

Triển lãm gồm hai nội dung với hai chủ đề chính là “Mùa Xuân dâng Đảng” và “Sắc xuân trên mọi miền đất nước.”

Triển lãm ảnh chủ đề “Mùa Xuân dâng Đảng” trưng bày 40 bức ảnh thể hiện sự quan tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân cả nước nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù bận trăm công, nghìn việc vẫn luôn dành những tình cảm thân ái tới đồng bào cả nước mỗi dịp Xuân về, Người gửi thư chúc Tết, đi thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Với nhiều thế hệ người Việt chắc không thể quên cảm giác mong ngóng được nghe thơ chúc Tết của Bác trên đài phát thanh... Triển lãm ảnh “Mùa Xuân dâng Đảng” phần nào gợi lại những ký ức đó thông qua hình ảnh, tư liệu, bức thư, bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, gửi tặng đồng bào chiến sỹ cả nước nhân dịp năm mới.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ cả nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về cùng hình ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

[TP. Hồ Chí Minh: Không khí Tết rộng ràng tại những con hẻm, khu phố]

Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Triển lãm ảnh chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền đất nước” trưng bày hơn 100 bức ảnh cho thấy một bức tranh xuân vui tươi, phấn khởi đón năm mới trên mọi miền Tổ quốc.

Đó là sắc Xuân về trên vùng cao, biên giới, hải đảo với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán hoạt động đón Tết đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, không khí đón Xuân của nhân dân các vùng biên giới, cán bộ chiến sỹ vùng biển đảo...

Tết Nhâm Dần: Tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân” mừng năm mới ảnh 2Người dân thủ đô chọn mua đồ trang trí nhà đón Tết. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đó là một Hà Nội vào Xuân hiện đại và truyền thống đan xen với các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống đất nghìn năm văn hiến. Đó còn là những mùa xuân rực rỡ, ấm áp của Thành phố Hồ Chí Minh, hay sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc với những nét đep của đất nước, con người Việt Nam trong dịp Tết đến, Xuân về.

Triển lãm cũng trưng bày hình ảnh của nhân dân hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, những hình ảnh sinh động của thiên nhiên khi đất trời vào Xuân hay hình ảnh về bức tranh Xuân quê hương với chủ đề đồng bào Việt Nam sinh sống tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới hướng về đất nước, về quê đón Tết, tham dự các hoạt động “Xuân quê hương” cùng hình ảnh kiều bào ta đón Tết cổ truyền ở tại nước ngoài.

Triển lãm trưng bày trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến hết tháng 3/2022 và triển lãm online tại địa chỉ website http://trienlamvhnt.vn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội thảo nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật viện Đồng dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đà Nẵng: Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Sáng 15/5, Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" diễn ra tại Đà Nẵng nhằm tìm giải pháp bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Hiện trạng lối lên một khu đền tháp tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hành trình 40 năm giải mã "Thánh địa không tên”

Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ được xem là một trong những phát hiện khảo cổ học đặc biệt nhất Việt Nam, mà còn mở ra nhiều nhận thức mới về lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của cư dân cổ.

Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới mục tiêu cốt lõi, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là một người có văn hóa và lãnh đạo của Đảng phải là những nhà văn hóa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Xây dựng giá trị cốt lõi của niềm tin

Xây dựng Đảng về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là yêu cầu tự thân để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.