[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C

Từ ngày 19-21/6, Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tới 40 độ C, có nơi hơn 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài tới 19 giờ.
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 1Công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Đô thị (URENCO) phải làm việc dưới cái nắng trên 40 độ C. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 2Nhiệt độ ngoài trời lúc 12 giờ trưa có thể lên đến trên 40 độ C. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 3Người dân phải phun nước lên mái nhà chống nóng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 4Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 5Phút nghỉ ngơi dưới bóng mát của một người bán hàng rong.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 6Người dân đi trên đường phải bịt kín để bảo vệ cơ thể dưới cái nắng trên 40 độ C. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 7Công nhân vệ sinh môi trường làm việc dưới cái nắng gay gắt trên 40 độ C. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 8 Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 9Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 10Một người bán hàng rong dưới cái nắng gay gắt trên 40 độ C. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 11Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời trên 40 độ C ảnh 12Xe máy đỗ chỗ bóng râm dưới đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội để tránh nắng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục