[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định

Cung An Định (số 97, đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế) trước kia có tên là Phủ Phụng Hóa, được Vua Đồng Khánh (1886-1889) cho xây dựng vào đầu thế kỷ 20.
[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định ảnh 1Đình Trung Lập án ngữ ngay lối ra vào cổng. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định ảnh 2Đình Trung Lập án ngữ ngay lối ra vào cổng. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định ảnh 3Tranh treo tường cung An Định sau khi được phục hồi trong một dự án do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định ảnh 4Các hoạt động trưng bày và triển lãm tại cung An Định luôn thu hút khách du lịch. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
[Photo] Khi đến Cố đô Huế, nhớ ghé thăm Cung An Định ảnh 5Các bức tranh tường cung An Định sau khi được phục hồi trong một dự án do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục