[Photo] Nhiều bệnh nhân cấp cứu vì sốc nhiệt do nắng nóng

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, liên tục xe cấp cứu 115 chở bệnh nhân nhập viện. Nhiều bệnh nhân nhập viện do say nắng, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não do nắng nóng.
Một bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu lúc 11 giờ trưa. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, những ngày nắng nóng gần đây, tình trạng người bệnh đến khám chữa bệnh thông thường tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương không đông hơn trước đó.

Mấy ngày gần đây, ở Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh định kỳ giảm hẳn bởi thời tiết nắng nóng, chỉ trừ những bệnh nhân trong tình trạng nặng hay bệnh nhân cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, liên tục xe cấp cứu 115 chở bệnh nhân nhập viện. Cứ khoảng 10-15 phút có một xe chở bệnh nhân cấp cứu đến. Nhiều bệnh nhân nhập viện do hậu quả của nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe như: say nắng, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não.

Bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, những ngày gần đây tại Khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốc nhiệt, tai biến mạch máu não… do nắng nóng./.

Một số hình ảnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong ngày 4/7:

Liên tục các xe cấp cứu chở bệnh nhân nhập viện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Giữa trưa số bệnh nhân được chuyển đến khá nhiều. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Nhiều người trung niên được đưa vào cấp cứu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Bác sỹ cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
(Ảnh: T.G/Vietnam+)
Các xe cấp cứu thường trực trong sân của bệnh viện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Người nhà bệnh nhân trong tiết trời nắng nóng. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Khuôn viên bệnh viện vắng hơn so với những ngày thường vì nắng nóng. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục