[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La

Huyện Mộc Châu hiện có hơn 3.200ha trồng mận, sản lượng năm 2022 ước đạt 28.000 tấn, bà con nơi đây sản xuất mận theo hướng an toàn, hữu cơ nhằm đưa trái cây đặc sản chinh phục thị trường.
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 1Thung lũng mận Nà Ka - nơi diễn ra Ngày hội hái quả năm 2022. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 2Người dân tại huyện Mộc Châu tham gia phần thi hái mận. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 3Huyện Mộc Châu hiện có hơn 3.200ha trồng mận. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 4Trong ảnh; Người dân tại huyện Mộc Châu tham gia phần thi hái mận. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 5Các đội phân loại quả sau phần thi hái mận. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 6Khách du lịch trải nghiệm hái mận tại vườn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 7Các đội tham gia phần thi ăn mận nhanh. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Trải nghiệm thú vị trong Ngày hội hái quả mận Sơn La ảnh 8Các đội giới thiệu về mâm quả được xếp từ trái mận. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục