Prius dẫn đầu doanh số ở thị trường Nhật Bản

Mẫu Prius hybrid của hãng xe hơi Toyota vẫn duy trì ở vị trí dẫn đầu trên thị trường xe du lịch Nhật Bản tháng thứ 12 liên tiếp.
Theo số liệu do Hiệp hội các nhà kinh doanh ôtô Nhật Bản và Hiệp hội các xe loại nhỏ Nhật Bản công bố ngày 4/6, tính đến hết tháng Năm, mẫu xe Prius hybrid của hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Toyota vẫn duy trì ở vị trí dẫn đầu trên thị trường xe du lịch Nhật Bản tháng thứ 12 liên tiếp.

Trong tháng Năm, mẫu xe này đã bán được 27.208 chiếc. Prius vẫn tiếp tục được hưởng lợi nhờ chương trình ưu đãi của chính phủ dành cho những người mua xe tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này vẫn được nhiều người ưa thích dù được tung ra thị trường từ tháng 5/2009.

Cùng ngày, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản cho biết doanh số xe nhập khẩu vào nước này, trong đó có cả xe được sản xuất tại các nhà máy của các hãng xe Nhật Bản ở nước ngoài, đã tăng 17,1% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.691 chiếc do nhu cầu đối với mẫu xe mới tăng.

Đây là tháng thứ bảy liên tiếp, lượng xe nhập khẩu vào Nhật Bản tăng./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục