Qatar Airways Cargo mở lại đường bay chở hàng hóa đến 6 thành phố lớn ở Trung Quốc

DOHA, QATAR – Media OutReach – Ngày 30 tháng 3 năm 2020 – Qatar Airways Cargo, một trong những hãng hàng không chở hàng hàng đầu thế giới, vừa thông báo quyết định sẽ nối lại các hoạt động vận chuyển hàng hóa theo lịch trình đến Trung Quốc đại lục, với việc sử dụng máy bay […]

DOHA, QATAR – Media OutReach – Ngày 30 tháng 3 năm 2020 – Qatar Airways Cargo, một trong những hãng hàng không chở hàng hàng đầu thế giới, vừa thông báo quyết định sẽ nối lại các hoạt động vận chuyển hàng hóa theo lịch trình đến Trung Quốc đại lục, với việc sử dụng máy bay thân rộng. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 * . Công suất hàng hóa bổ sung đang được thêm vào dịch vụ vận tải hàng hóa hiện có của hãng vận chuyển trong bối cảnh Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng đáng kể đến và đi khỏi Trung Quốc, nên Qatar Airways Cargo quyết định nối lại việc chuyển hàng hóa từ Doha và trung chuyển qua Doha.

Quyết định khôi phục dịch vụ cho sáu điểm đến của hành khách trong 6 tuyến đường bay nội địa của Trung Quốc phù hợp với sáng kiến ​​của Qatar Airways để tiếp tục hỗ trợ kết nối trên toàn thế giới, thiết lập lại chuỗi cung ứng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của thị trường về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Điều này bao gồm việc vận chuyển hàng viện trợ y tế khẩn cấp, là điểm mấu chốt trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19.

Ông Akbar Al Baker, Giám đốc điều hành (CEO) của Qatar Airways Group cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục các hoạt động vận chuyển hàng hóa đến Trung Quốc đại lục, nơi đại dịch COVID-19 đã được ngăn chặn và sản xuất công nghiệp đang phục hồi trên toàn quốc. Ngoài dịch vụ chuyên chở hàng hóa chuyên dụng của chúng tôi, tính sẵn sàng tăng thêm khả năng linh hoạt và độ tin cậy của đội tàu bay của Qatar Airways sẽ tăng cường đáng kể năng lực xử lý hàng hóa của chúng tôi tại Trung Quốc để hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu và xuất khẩu tăng vọt, bao gồm cả việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu khẩn cấp, sản phẩm tươi sống, thực phẩm và tỷ lệ lớn vật tư y tế đến nhiều nơi khác trên thế giới hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID – 19 gây ra”.

Các chuyến bay chở hàng sẽ được vận hành trên cơ sở quay vòng với giả định số lượng và tần suất chuyến bay được chỉ định trước đó của tuyến, mà không có bất kỳ nhân viên phục vụ hoặc hành khách nào trên máy bay. Với việc bổ sung tải trọng hàng hóa được cung cấp trên 4 tuyến vận tải hàng hóa hiện có của Qatar Airways đến Trung Quốc, việc giới thiệu thêm dịch vụ sẽ tăng thêm sức chuyên chở hàng hóa cho 6 thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh và Hàng Châu, với mức tăng thêm là 600 tấn hàng mỗi tuần, đưa công suất hàng hóa được vận chuyển mỗi tuần ra khỏi Trung Quốc lên hơn 1.300 tấn.

Sau khi Chính phủ Trung Quốc ra thông báo vào ngày 24 tháng 3 để tăng cường khả năng vận tải hàng không quốc tế của Trung Quốc, ổn định chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác với các hãng hàng không toàn cầu, Qatar Airways là hãng hàng không Trung Đông đầu tiên tiếp tục các hoạt động vận tải hàng hóa đến 6 iểm đến tại Trung Quốc bằng cách thay đổi cách bố trí lại khoang chở khách thành khoang chở hàng để vận chuyển hàng hóa.

Với năng lực được nâng cấp, các nguồn cung cấp và xuất khẩu y tế quan trọng hơn dành cho Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ sẽ được vận hành bởi mạng lưới hiệu quả của Qatar Airways thông qua một điểm dừng liền mạch tại Sân bay Doha.

*Thời gian biểu chuyến bay (Chỉ chở hàng)

Loại máy bay Tuyến đường bay Tần suất Thời điểm bắt đầu
B777-300ER Doha – Bắc Kinh – Doha
(DOH-PEK-DOH)
7 chuyến mỗi tuần Thứ hai ngày 30/3/2020
B777-300ER Doha – Thượng Hải – Doha
(DOH-PVG-DOH)
7 chuyến mỗi tuần Thứ ba ngày 31/3/2020
B777-300ER Doha – Thành Đô – Doha
(DOH-CTU-DOH)
3 chuyến mỗi tuần Thứ ba ngày 31/3/2020
B777-300ER  Doha – Hàng Châu – Doha (DOH-HGH-DOH) 4 chuyến mỗi tuần Thứ ba ngày 31/3/2020
B777-300ER Doha – Quảng Châu – Doha (DOH-CAN-DOH) 7 chuyến mỗi tuần Thứ tư ngày 1/4/2020
B777-300ER  Doha – Trùng Khánh – Doha (DOH-CKG-DOH) 3 chuyến mỗi tuần Thứ tư ngày 1/4/2020

*Còn phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ

Thông tin về Qatar Airways

Qatar Airways, hãng hàng không quốc gia của Nhà nước Qatar, đang kỷ niệm hơn 20 năm đi cùng với hành khách đến hơn 160 điểm đến kinh doanh và giải trí trên một đội tàu bay hiện đại, gồm hơn 250 máy bay. Dự kiến, trong năm 2020, Hãng hàng không phát triển nhanh nhất thế giới này sẽ bổ sung một số điểm đến mới thú vị vào mạng lưới đang phát triển của mình, bao gồm Osaka (Nhật Bản); Santorini (Hy Lạp); Dubrovnik (Croatia); Almaty và Nur-Sultan (Kazakhstan); Accra (Ghana); Cebu (Philippines); Lyon (Pháp); Trabzon (Thổ Nhĩ Kỳ); Xiêm Riệp (Campuchia) và Luanda (Angola).

Là hãng hàng không đã giành nhiều giải thưởng danh giá, Qatar Airways được World Airline Awards 2019 (được quản lý bởi Tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax) vinh danh là “Hãng hàng không tốt nhất thế giới” (‘World’s Best Airline’). Qatar Airways cũng được bình chọn là ‘Hãng hàng không tốt nhất ở Trung Đông’, ‘Hạng thương gia tốt nhất thế giới’ và ‘Ghế hạng thương gia tốt nhất’, để ghi nhận trải nghiệm Qsuite – Hạng thương gia đột phá của Hãng. Qatar Airways là hãng hàng không duy nhất được trao danh hiệu “Skytrax Airline of the Year” tới 5 lần. Danh hiệu này được công nhận là đỉnh cao của sự xuất sắc trong ngành hàng không.

Qsuite, một sản phẩm được cấp bằng sáng chế của Qatar Airlines, có giường đôi đầu tiên ở Hạng thương gia (Business Class) trong lĩnh vực hàng không dân dụng cũng như có thể tạo không gian riêng tư như một phòng riêng đối với hành khách ngồi ghế liền kề. Loại hình này hết sức độc đáo và lần đầu tiên xuất hiện ở hạng thương gia trên thế giới.

Qatar Airways là hãng hàng không đầu tiên ở vùng Vịnh tham gia liên minh hàng không toàn cầu oneworld, cho phép hành khách được hưởng lợi từ hơn 1.000 sân bay tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 14.250 chuyến khởi hành hàng ngày.

Oryx One – hệ thống giải trí trên chuyến bay của Qatar Airways cung cấp cho hành khách tới 4.000 tùy chọn giải trí từ các bộ phim bom tấn mới nhất, chương trình TV, phim ảnh đặc sắc, âm nhạc, trò chơi… Hành khách bay trên các chuyến bay của Qatar Airway được phục vụ bởi các máy bay hiện đại B787, B777, A350, A380, A319, A320 và A330, đồng thời cũng có thể giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của họ trên khắp thế giới bằng cách sử dụng dịch vụ Wi-Fi trên máy bay và dịch vụ GSM.

Qatar Airways tự hào hỗ trợ một loạt các sáng kiến ​​quốc tế và địa phương thú vị dành riêng để làm phong phú cho cộng đồng toàn cầu mà hãng phục vụ. Qatar Airways, đối tác chính thức của FIFA, là nhà tài trợ chính thức cho nhiều sự kiện thể thao cấp cao nhất, bao gồm World Cup FIFA 2022, phản ánh các giá trị của thể thao như một phương tiện giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, một điều cốt lõi của thông điệp thương hiệu của hãng hàng không – Going Places Together (tạm dịch: Đi cùng nhau).

Qatar Airways Cargo, một trong những hãng hàng không chuyên chở hàng hóa hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 60 điểm đến trên toàn cầu thông qua trung tâm Doha đẳng cấp thế giới. Đội bay của Qatar Airways Cargo bao gồm 2 máy bay vận tải Boeing 747-8, 21 máy bay vận tải Boeing 777 và 5 máy bay năm vận tải Airbus A330.

Qatar Executive là bộ phận cho thuê máy bay riêng theo từng chuyến (charter) của Qatar Airways Group. Qatar Executive sở hữu các loại máy bay riêng hiện đại như G700 của Gulfstream, đồng thời cũng là nhà điều hành dịch vụ thương mại đầu tiên trên thế giới của Gulfstream G500 và nhà điều hành thương mại lớn nhất của G650ER trên toàn thế giới. Danh mục dịch vụ của Qatar Executive cũng bao gồm việc quản lý máy bay, bảo trì, bảo dưỡng và dịch vụ khai thác cố định.

Tin cùng chuyên mục