Quân đội Mỹ khởi công xây dựng cơ sở quân sự tại Philippines

Quân đội Mỹ khởi công xây dựng một "cơ sở kho tàng" tại một căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Manila của Philippines, trong khuôn khổ Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) song phương.
Quân đội Mỹ khởi công xây dựng cơ sở quân sự tại Philippines ảnh 1Quang cảnh lễ khởi công. (Nguồn: rappler.com)

Theo THX, ngày 17/4, quân đội Mỹ khởi công xây dựng một "cơ sở kho tàng" tại một căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Manila của Philippines, trong khuôn khổ Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) song phương.

Trong một thông báo, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines nhấn mạnh cơ sở này, thuộc căn cứ không quân Basa ở tỉnh Pampanga, là dự án xây dựng quan trọng đầu tiên của EDCA.

Thông báo có đoạn: "Lễ động thổ này đánh dấu việc khởi công một cơ sở kho tàng phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai. Cơ sở này chứa trang thiết bị và hàng hóa thiết yếu để đối phó một cách hiệu quả và thực chất đối với các cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực."


[Mỹ chuyển giao sáu máy bay do thám cho đồng minh Philippines]

Lễ động thổ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và Đại sứ Mỹ tại Manila Sung Kim. Đại sứ Kim cho biết, sau dự án này, phía Mỹ muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Philippines để thực hiện những dự án EDCA trong tương lai, tại năm địa điểm đã được hai bên nhất trí.

Ngoài căn cứ Basa, các cơ sở quân sự khác mà Philippines cho phép Mỹ sử dụng là căn cứ không quân Antonio Bautista tại tỉnh Palawan, căn cứ Magsaysay tại tỉnh Nueva Ecija, sân bay Lumbia tại tỉnh Cagayan de Oro và căn cứ không quân Mactan-Benito Ebuen tại tỉnh Cebu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục