Quân đội Pháp sẽ rời khỏi Côte d'Ivoire sau nhiều thập kỷ

Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara cho biết quân đội Pháp sẽ trao trả quyền kiểm soát căn cứ quân sự của họ tại Abidjan kể từ tháng 1/2025, tiếp tục quá trình rút quân khỏi Tây Phi.

Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Côte d'Ivoire trở thành quốc gia châu Phi mới nhất cắt giảm quan hệ quân sự với Pháp sau nhiều thập kỷ hiện diện quân sự của quốc gia châu Âu này.

Trong bài phát biểu nhân dịp chuẩn bị bước sang Năm mới, Tổng thống Alassane Ouattara cho biết căn cứ của tiểu đoàn bộ binh thủy quân lục chiến BIMA số 43 tại Port-Bouet ở Abidjan - nơi quân đội Pháp đồn trú - "sẽ được bàn giao" cho lực lượng vũ trang Côte d'Ivoire kể từ tháng 1/2025.

Tổng thống Ouattara nhấn mạnh: "Chúng ta có thể tự hào về quân đội của mình đang được hiện đại hóa hiệu quả. Trong bối cảnh này, chúng tôi đã quyết định để quân đội Pháp rút quân một cách có tổ chức và đồng bộ."

Pháp, nước đã chấm dứt chế độ thực dân ở Tây Phi vào những năm 1960, hiện có gần 1.000 binh lính ở Côte d'Ivoire. Với tuyên bố của Tổng thống Ouattara, Côte d'Ivoire là quốc gia Tây Phi tiếp theo yêu cầu Pháp rút quân khỏi nước này.

Vào tháng 11, Senegal và Chad cũng tuyên bố quân đội Pháp sẽ rời khỏi lãnh thổ của hai nước này. Vào ngày 26/12, Pháp đã trả lại căn cứ quân sự đầu tiên của mình cho Chad , quốc gia Sahel cuối cùng có quân đội Pháp đồn trú.

Pháp hiện chỉ còn lại ở Djibouti với khoảng 1.500 binh lính, và tại Gabon với khoảng 350 nhân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.