Quảng Bình: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt nhóm 7 người sử dụng ma túy trong phòng karaoke; bắt đối tượng cung cấp ma túy Trương Anh Tuấn, thu giữ 161 viên ma túy hồng phiến, 8 viên thuốc lắc.
Quảng Bình: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy ảnh 1Số ma túy tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, Công an huyện Bố Trạch phát hiện đối tượng Trương Anh Tuấn (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) là đầu mối cung cấp các loại ma túy cho các con nghiện và các cơ sở hoạt động kinh doanh có nhu cầu trên địa bàn.

Nhận thấy hoạt động của Trương Anh Tuấn hết sức tinh vi, Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác lập chuyên án, lên kế hoạch và triển khai triệt phá.

Khoảng 23 giờ 20, ngày 6/8, Ban Chuyên án, Công an huyện Bố Trạch tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng karaoke - P3, thuộc cơ sở kinh doanh Lưu trú-Karaoke-Massage Hoài Thu 2 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) có một nhóm nam nữ đang tụ tập có hành vi sử dụng ma túy trái phép bên trong phòng.

[Điện Biên: Bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin]

Nhóm có 7 đối tượng, gồm Nguyễn Cảnh Hùng (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1984), Nguyễn Nam (sinh năm 2000), Trần Chí Nghĩa (sinh năm 1996), đều trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch; Trần Thị Mỹ Huyền (sinh năm 2004, trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch); Y Bao (sinh năm 2003, trú tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Võ Thị Huệ (sinh năm 1996, trú tại Vĩnh Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Quảng Bình: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy ảnh 2Đối tượng Trương Anh Tuấn (phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ một đĩa sứ bên trong chứa chất bột màu trắng và 2 gói nilon trong suốt có chứa tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy ketamin được các đối tượng mua về sử dụng và có liên quan đến đường dây cung cấp của Trương Anh Tuấn.

Tiến hành mở rộng, Công an huyện Bố Trạch đã khẩn trương khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Anh Tuấn và phát hiện thu giữ 161 viên ma túy hồng phiến, 8 viên ma túy dạng thuốc lắc cùng các tang vật quan trọng có liên quan.

Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục đấu tranh, xử lý vụ án và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Quảng Bình: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy ảnh 3Nhóm đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục