Quảng Nam: Ứ đọng khoảng 7.000 khối rác, nguy cơ ô nhiễm trầm trọng

Lượng rác cũ tồn đọng nhiều cộng thêm rác mới phát sinh tại huyện Núi Thành, Quảng Nam khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và gây mất mỹ quan đô thị.
Quảng Nam: Ứ đọng khoảng 7.000 khối rác, nguy cơ ô nhiễm trầm trọng ảnh 1Rác thải ùn ứ trên đường ở khối phố 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Việc người dân phản đối hoạt động của bãi rác Tam Xuân (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) đã làm cho tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam và ảnh hưởng tới hoạt động của các bãi rác khác.

Theo ghi nhận của phóng viên, 10 ngày qua, tại tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Núi Thành, trên nhiều tuyến đường ở khu dân cư, trước cổng chợ huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên… xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát chất thành từng đống, bốc mùi hôi thối nhưng chưa được thu gom, xử lý.

Ông Hà Văn Sơn, ở khối phố 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành cho biết ngay ngã ba giao giữa Quốc lộ 1A với đường đi xuống biển Tam Quang, tại dải phân cách là một đống rác thải lớn bị ứ đọng đã 7 ngày qua nhưng không được đưa đi xử lý.

Lượng rác cũ tồn đọng nhiều cộng thêm rác mới phát sinh hằng ngày khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và gây mất mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân của tình trạng ứ đọng rác ở huyện Núi Thành là bãi chôn lấp rác Tam Nghĩa đã hơn 10 ngày qua phải tạm dừng hoạt động.

Trước đó, trung bình mỗi ngày bãi rác Tam Nghĩa tiếp nhận từ 20-30 chuyến xe rác được thu gom trên địa bàn huyện Núi Thành, tuy nhiên khi khu xử lý rác Tam Xuân bị người dân ngăn cản hoạt động, lượng rác về khu chôn lấp Tam Nghĩa tăng lên 35-40 chuyến.

Lo ngại lượng rác từ nơi khác đổ về lớn, người dân sinh sống gần bãi rác Tam Nghĩa đã ngăn cản, buộc bãi rác phải dừng hoạt động.

Qua thời gian vận động người dân, ngày 26/8, bãi rác Tam Nghĩa đã hoạt động trở lại, công nhân môi trường đang khẩn trương thu gom, xử lý rác trên địa bàn huyện Núi Thành.

Các địa phương khác như thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước vẫn chưa có hướng xử lý lượng rác tồn đọng do bãi rác Tam Xuân chưa hoạt động trở lại.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền để các hộ dân chủ động phân loại rác và tìm nơi tập kết tạm thời trong thời gian chờ thu gom.

[Bỏ phương án vận chuyển rác từ huyện Côn Đảo vào đất liền]

Bãi rác Tam Xuân nằm trên địa bàn xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành là một trong những bãi rác lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Bãi rác Tam Xuân có 2 hố chôn lấp, trong đó hố chôn rác số 1 đã được lấp đầy 60%.

Cách đây khoảng 1 tháng, người dân địa phương đã phản đối hoạt động của bãi rác Tam Xuân do mùi hôi phát tán qua không khí làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con. Từ đó đến nay, lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam bị ứ đọng lớn.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Nguyễn Thanh Dũng, việc một số người dân sinh sống gần bãi rác cản trở không cho xe chở rác vào bãi rác Tam Xuân và Tam Nghĩa thời gian qua đã khiến lượng rác ứ đọng khoảng 7.000m3.

Quảng Nam: Ứ đọng khoảng 7.000 khối rác, nguy cơ ô nhiễm trầm trọng ảnh 2Ngày 26/8/2019, bãi rác Tam Nghĩa ở huyện Núi Thành (Quảng Nam), đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày bị người dân phản đối. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nếu lượng rác này không được sớm xử lý sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Hiện nay công ty đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xử lý mùi hôi từ hố chôn số 1 của bãi rác Tam Xuân, trong đó phun thường xuyên các chế phẩm sinh học, rải vôi, lấp đất để khử mùi. Hiện tại mùi hôi tại bãi rác này đã cơ bản được hạn chế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết người dân sinh sống gần bãi rác cần phối hợp, tạo điều kiện để Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhanh chóng khắc phục mùi hôi tại các hố chôn rác, để bãi rác Tam Xuân sớm hoạt động trở lại, xử lý kịp thời lượng rác tồn đọng hiện nay.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam triển khai xây dựng lò đốt rác với công suất 240 tấn/ngày tại bãi rác Tam Xuân để dần thay thế công nghệ chôn lấp rác hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục