Quảng Ngãi: Hai sinh viên rủ nhau đi tắm biển, một người tử vong

Trong lúc tắm biển, hai sinh viên bị sóng lớn kéo ra xa bờ nhưng lượng lực cứu hộ chỉ cứu được em Tiêu Lê Anh Hoàng, còn em Nguyễn Quang Huy tử vong bị sóng đánh dạt vào bờ.

Ngày 25/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một sinh viên tử vong.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/11, em Tiêu Lê Anh Hoàng, sinh năm 2004, trú xã An Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và em Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2004, trú xã Quang Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Quảng Ngãi đi xe máy đến khu vực biển Mỹ Khê chơi.

[Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước khi đi tắm biển]

Trong lúc tắm biển, hai sinh viên bị sóng lớn kéo ra xa bờ. Nhận được tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch Mỹ Khê đã nhanh chóng huy động lực lượng, tuy nhiên chỉ cứu được em Tiêu Lê Anh Hoàng, còn em Nguyễn Quang Huy mất tích.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động xe cứu hộ cùng 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Đến 22 giờ 55 phút ngày 24/11, người dân phát hiện thi thể Nguyễn Quang Huy bị sóng đánh dạt vào bờ. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục