Quảng Ngãi: Lật xe nâng khiến ba công nhân bị thương vong

Ngày 14/4, lãnh đạo xã Bình Đông, huyện Bình Sơn xác nhận tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã xảy ra vụ tai nạn lật xe nâng làm hai người chết, một người bị thương.
Quảng Ngãi: Lật xe nâng khiến ba công nhân bị thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: baogiaothong)

Ngày 14/4, lãnh đạo xã Bình Đông, huyện Bình Sơn xác nhận tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã xảy ra vụ tai nạn lật xe nâng làm hai người chết, một người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 9 giờ ngày 14/4, các anh Phạm Tèo, Huỳnh Ngọc Tuyển, Hồ Văn Cường (công nhân Xưởng chống ăn mòn và giàn giáo thuộc Nhà máy Chế tạo, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất) làm việc trên xe nâng người tại khu vực ụ khô số 1 thực hiện nhiệm vụ sơn thân tàu.

Trong quá trình thi công, xe nâng xảy ra sự cố, bị lật, khiến ba công nhân trên bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

[Bình Dương: Tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong]

Hai anh Phạm Tèo và Huỳnh Ngọc Tuyền tử vong sau đó. Anh Hồ Văn Cường bị thương.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được thành lập ngày 20/2/2006, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Thực hiện chiến lược tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam của Chính phủ, ngày 1/7/2010, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục