Quảng Ngãi: Thả cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm về tự nhiên

Trước đó, cá thể rùa Sa Nhân nguy cấp, quý hiếm nặng hơn 0,6kg được ông Trần Hoài Bình, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, phát hiện trong vườn nhà vào sáng 13/1.
Quảng Ngãi: Thả cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm về tự nhiên ảnh 1Cá thể rùa Sa Nhân được thả về tự nhiên. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Ngày 16/3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh-thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, Ủy ban Nhân dân xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ) tiến hành thả cá thể rùa Sa Nhân nguy cấp, quý hiếm về lại rừng phòng hộ tự nhiên.

Khu vực thả thuộc lô 4, khoảnh 2, tiểu khu 319, thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong.

Tại thời điểm thả, cá thể rùa có tình trạng sức khỏe bình thường, cân nặng hơn 0,6kg.

[Quảng Trị: Thả cá thể rùa biển nặng 50kg về môi trường tự nhiên]

Cá thể rùa này được ông Trần Hoài Bình, trú cụm dân cư số 6, tổ dân phố Liên Hiệp 2C, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, phát hiện trong vườn nhà vào sáng 13/1/2022. Ngay sau đó, ông Bình đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh-thành phố Quảng Ngãi.

Rùa Sa Nhân có tên gọi khoa học là Cuora Mouhotii, là một loài rùa trên cạn vô cùng quý hiếm, thuộc họ rùa đầm Emydidae và bộ rùa Testudinata. Rùa Sa Nhân có kích thước trung bình và được tìm thấy nhiều ở khu vực các nước như Trung Quốc, Đông Ấn Độ, Lào và Việt Nam.

Rùa Sa Nhân thuộc nhóm IIB, được liệt kê trong Sách đỏ IUCN 2012 và cần được bảo vệ khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục