Quảng Trị: Thả cá thể rùa biển nặng 50kg về môi trường tự nhiên

Sau khi tiếp nhận một cá thể rùa biển nặng khoảng 50kg vướng vào lưới của ngư dân, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành gắn chíp và thả cá thể rùa trở về môi trường biển.
Quảng Trị: Thả cá thể rùa biển nặng 50kg về môi trường tự nhiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện chính quyền xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân và các đơn vị liên quan thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Sáng 16/2, khi ông Đặng Hiệp, thôn Ba Tư, xã Triệu Lăng đang đánh cá trên biển đã phát hiện một cá thể rùa biển nặng khoảng 50kg vướng vào lưới nên báo với chính quyền.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành gắn chíp và thả cá thể rùa trên trở về môi trường biển.

[Thừa Thiên-Huế: Thả một cá thể rùa biển quý hiếm về với đại dương]

Theo ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Lăng, thời gian qua người dân địa phương đã liên tiếp phát hiện nhiều cá thể rùa biển vướng vào lưới trong quá trình đánh bắt.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã chủ động báo cho chính quyền địa phương, tình nguyện bảo vệ, cứu hộ và thả lại rùa về biển. Điều này thể hiện ý thức cao của người dân trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ biển và môi trường sống của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục