Quảng Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Hai đối tượng người Trung Quốc là Trương Tân Cường và Tiền Hồng Lượng đã cho 2 người đồng hương khác vay tiền đánh bạc rồi giữ họ trong một khách sạn ở Móng Cái để đợi người nhà sang trả nợ.
Quảng Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc ảnh 1Hai đối tượng Trương Tân Cường, Tiền Hồng Lượng. (Nguồn: baoquangninh.com.vn)

Ngày 4/7, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã bàn giao hai đối tượng gồm Trương Tân Cường, Tiền Hồng Lượng (đối tượng đang có quyết định truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) cho Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 29/6, Công an thành phố Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng về việc đề nghị phối hợp xác minh, giải cứu nạn nhân Zhang Ke Liang (Trương Khắc Lương), sinh năm 1955, trú tại thôn Bắc Tiệm, trấn Cổ Thành, huyện Định Hưng, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sang Việt Nam đánh bạc, đang bị một số đối tượng bắt giữ trái pháp luật tại một khách sạn gần sòng bài Hồng Vận, thành phố Móng Cái.

Ngày 2/7, Công an thành phố Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính phòng 309, Khách sạn Đại Nam thuộc phường Ka Long (thành phố Móng Cái) phát hiện bên trong căn phòng này có Trương Khắc Lương cùng bạn là Trần Xuân Hà (sinh năm 1960, quốc tịch Trung Quốc, trú tại khu Triều Dương, thành phố Bắc Kinh) đang bị hai đối tượng người Trung Quốc là Trương Tân Cường (sinh năm 1977) và Tiền Hồng Lượng (sinh năm 1981), cùng thường trú tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bắt giữ trái pháp luật.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 21/6, Trương Khắc Lương và Trần Xuân Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến sòng bài Hồng Vận thuộc phường Ka Long (thành phố Móng Cái) để đánh bạc và bị thua hết tiền.

Thông qua một số bạn bè, Trương Khắc Lương đã vay của Trương Tân Cường 400.000 nhân dân tệ đánh bạc tiếp nhưng bị thua.

Sau đó, Trương Tân Cường yêu cầu Trương Khắc Lương viết giấy vay nợ số tiền trên rồi yêu cầu về phòng 309, Khách sạn Đại Nam để chờ người nhà chuyển tiền sang trả nợ.

Lực lượng chức năng Việt Nam cũng đã bàn giao Trương Khắc Lương và Trần Xuân Hà cho Công an Trung Quốc để xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục