Quảng Ninh: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí và đi xe đánh võng

Công an huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, tiếp nhận phản ánh của người dân việc tối 31/10, một nhóm nam thanh niên điều khiển xe môtô đi với tốc độ cao, lạng lách, hò hét gây mất an ninh trật tự ở địa phương.
Quảng Ninh: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí và đi xe đánh võng ảnh 1Các đối tượng và vật chứng tại cơ quan Cảnh sát Điều tra. (Nguồn: Báo Quảng Ninh).

Thông tin từ Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng là nam thanh niên người địa phương để điều tra làm rõ hành vi mang theo hung khí và điều khiển xe máy lạng lách trên đường phố, gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện Ba Chẽ tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tối 31/10, một nhóm nam thanh niên điều khiển xe môtô đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, nẹt pô, mang theo vỏ chai bia, dao, tuýp sắt kéo lê trên mặt đường tỉnh 329, địa phận thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn, hò hét gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi thực hiện hành vi trên, các đối tượng đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội Facebook, gây dư luận xấu, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

[Quảng Ninh: Lái xe taxi "dù" nằm giữa đường ăn vạ khi bị kiểm tra]

Với tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Chíu A Ch. (sinh năm 2004); Chíu A H. (sinh năm 2003) cùng trú tại thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc; Lục Tiến H. (sinh năm 2002, trú tại thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc); Trần Minh G. (sinh năm 2004, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc); Chíu Văn H. (sinh năm 2005, trú tại thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc); Chíu Duy H. (sinh năm 2005, trú tại thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc); Chìu Văn Q. (sinh năm 2007, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Thanh Lâm); Triệu Quý T. (sinh năm 2004), Triệu Chung K. (sinh năm 2006) và Linh Văn C. (sinh năm 2006) cùng trú tại thôn Khe Mằn, xã Đồn Đạc.

Cơ quan Điều tra Công an huyện Ba Chẽ đang xác minh mở rộng, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục