Quảng Ninh sẽ đón khoảng 430.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa-thể thao ở nhiều địa phương, trong đó, điểm nhấn là lễ hội Carnaval Hạ Long.
Quảng Ninh sẽ đón khoảng 430.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 1Các tàu lưu trú, nghỉ dưỡng qua đêm trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh đón được 5,95 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng tháng 4, lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt 1,1 triệu lượt, tăng 30% so với kế hoạch. Vài tuần trở lại đây, lượng khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng.

Dự báo, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5/2023, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 430.000 lượt khách. Tổng số khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước khoảng 196.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 939 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác, hoạt động nhằm tạo sự phong phú, đa dạng sản phẩm, hấp dẫn du khách.

Thành phố Hạ Long dẫn đầu với 8 sản phẩm du lịch mới như “Phố đêm du thuyền,” du lịch thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, nghe nhạc trên vịnh Hạ Long hay tuyến phố đêm, phố đi bộ ở khu vực chùa Long Tiên (phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long), trải nghiệm leo núi Bài Thơ...

[Ba trụ cột để phát triển du lịch Quảng Ninh đặc sắc và riêng biệt]

Các địa phương khác như Móng Cái sẽ cho ra mắt 5 sản phẩm du lịch mới; huyện Vân Đồn có 6 sản phẩm du lịch mới; huyện Cô Tô có 3 sản phẩm du lịch biển đảo; Hải Hà có sản phẩm du lịch giải trí và nghỉ dưỡng tại đảo Cái Chiên. Huyện Đầm Hà có sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại đảo Đá Dựng.

Huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu cho ra mắt sản phẩm du lịch sinh thái săn mây trên đỉnh núi Cao Ly với các hoạt động cắm trại, leo núi tự do, chụp ảnh.

Mới đây, ngày 25/4, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã chính thức mở đường bay tới thành phố Cần Thơ tạo cơ hội cho tỉnh Quảng Ninh có thể đón được 12 triệu khách là người dân của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa-thể thao ở nhiều địa phương, trong đó, điểm nhấn là lễ hội Carnaval Hạ Long vào tối 1/5, Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn (thành phố Hạ Long), Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu…

Năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu trở thành một điểm đến “không thể bỏ lỡ” khi đến Việt Nam; đạt 15 triệu lượt khách, vượt 500.000 lượt khách so với năm 2019 khi chưa có COVID-19. Doanh thu đạt khoảng 32.400 tỷ đồng.

Du lịch Quảng Ninh tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh,” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục