Quảng Ninh: Sôi nổi giải đua thuyền Kayak trên đảo tiền tiêu Cô Tô

Giải đua thuyền Kayak chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô, thu hút 8 đội tham gia thi đấu ở 3 nội dung: Đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ phối hợp ở cự ly 1.500m.

Giải đua thuyền Kayak cũng là dịp để huyện đảo Cô Tô quảng bá hình ảnh đến du khách. (Ảnh: Thanh Vân/ TTXVN)
Giải đua thuyền Kayak cũng là dịp để huyện đảo Cô Tô quảng bá hình ảnh đến du khách. (Ảnh: Thanh Vân/ TTXVN)

Ngày 7/4, tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) diễn ra Giải đua thuyền Kayak. Đây là năm thứ hai địa phương tổ chức hoạt động này với mong muốn khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao của ngư dân và quảng bá hình ảnh đảo tiền tiêu.

Giải đua thuyền Kayak thu hút 8 đội tham gia thi đấu ở 3 nội dung: Đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ phối hợp ở cự ly 1.500m. Tại giải đấu, các vận động viên mang tới cho người xem những cuộc đua sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn, tạo nên không khí vui tươi, sôi động.

Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994-23/3/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), thu hút nhiều người dân và du khách đến xem, cổ vũ nhiệt tình.

Anh Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1982) một du khách đến từ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho hay, anh thấy rất thú vị khi lần đầu tiên đi du lịch Cô Tô lại đúng dịp diễn ra giải đua thuyền. Bản thân anh chưa được chèo thuyền Kayak nên khi thấy các vận động viên tham gia thi anh rất hào hứng. Anh sẽ tìm địa điểm có dịch vụ chèo thuyền Kayak để trải nghiệm trong chuyến đi chơi.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức giải đua thuyền Kayak nhằm phát huy, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, điều kiện tự nhiên sẵn có của địa phương. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các khu dân cư mà còn góp phần nhân rộng môn thể thao hấp dẫn phù hợp với đặc thù vùng biển.

Giải đua thuyền sẽ trở thành một sự kiện thường niên, góp phần kích cầu du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Cô Tô.

Năm 2024, Cô Tô tiếp tục đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, kết hợp với các dịch vụ đáp ứng tiêu chí “xanh,” trong đó có việc xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ, tour không rác thải nhựa; du lịch kết hợp nhặt rác, bảo vệ môi trường; phát triển sản phẩm du lịch chữa lành, chăm sóc sức khỏe; du lịch thực tế ảo, ứng dụng công nghệ tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đạp xe trải nghiệm Cô Tô về đêm; khu tổ hợp vui chơi giải trí, thể thao trên biển kết hợp ngắm hoàng hôn tại bãi biển Tình Yêu.

Huyện đảo Cô Tô đặt mục tiêu đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 900 tỷ đồng trong năm 2024 và khẳng định thương hiệu “hòn đảo du lịch xanh” gắn với phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục