Quảng Ninh: Thả 10 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại Vân Đồn

Số khỉ thuộc 4 loài: khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ mặt đỏ được Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.
Quảng Ninh: Thả 10 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại Vân Đồn ảnh 1Lực lượng chức năng thả 10 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/6, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh) đã thả 10 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại rừng Ba Mùn, huyện Vân Đồn.

Số khỉ trên được Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.

Số khỉ này thuộc 4 loài: khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ mặt đỏ. Tất cả các cá thể được cứu hộ đều khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm, không bị thương tật, thích nghi được và có khả năng tự kiếm ăn sau khi tái thả, có kỹ năng tự vệ và lẩn trốn kẻ thù tốt, có khả năng sinh sản, ghép đàn và không gây xung đột với đồng loại hoặc làm mất cân bằng khu vực được tái thả.

Những năm gần đây, Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã tiếp nhận và thả ra môi trường tự nhiên trên 200 cá thể động vật các loại. Hiện các cá thể này đang sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và các nguồn gene động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

[Bình Phước: Phát hiện một cá thể diều hoa Miến Điện quý hiếm]

Vườn Quốc gia Bái Tử Long là một khu bảo tồn nằm tại khu vực vịnh Bái Tử Long, thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là Vườn quốc gia thứ 6 của Việt Nam và trở thành Vườn Di sản ASEAN thứ 38 vào năm 2017, sau 2 năm đệ trình hồ sơ, do đáp ứng được 5 tiêu chí về: tính toàn vẹn về sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính độc đáo và các loài sinh cảnh quý hiếm và tính hợp pháp.

Vườn có tổng diện tích 15.783ha, trong đó diện tích biển chiếm 9.658ha, các đảo nổi là 6.125ha; có khoảng 2.000 loài động, thực vật, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.