Quảng Trị: Tìm kiếm một ngư dân mất tích do thuyền bị sóng đánh chìm

Khi vào đến phao số 2, thuyền đánh cá không may bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân trên thuyền gặp nạn và đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ, một ngư dân được cứu trong khi 1 ngư dân vẫn đang mất tích.

Tàu BP 07-07-04 của Hải đội Biên phòng 1 đang tìm kiếm ngư dân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)
Tàu BP 07-07-04 của Hải đội Biên phòng 1 đang tìm kiếm ngư dân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/3, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 kịp thời ứng cứu, đưa một ngư dân trên thuyền đánh cá gặp nạn vào bờ an toàn, đồng thời nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích.

Lúc 14 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Phượng (trú tại thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc thuyền đánh cá của gia đình (dưới 6m) do anh Lê Văn Tư (sinh năm 1980, chồng chị Phượng) cùng anh Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1975) đều trú tại thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch đi khai thác hải sản gần bờ.

Khi vào đến phao số 2, thuyền đánh cá không may bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân trên thuyền gặp nạn và đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã nhanh chóng phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải Đội Biên phòng 1 triển khai lực lượng ra tìm kiếm và đã cứu được anh Nguyễn Trọng Nghĩa vào bờ an toàn. Ngư dân còn lại là anh Lê Văn Tư mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh và Đồn Biên phòng Lý Hòa bám sát địa bàn, cử lực lượng quan sát ven bờ 2 bên cửa Gianh và phối hợp với tàu Hải Đội Biên phòng 1 cùng chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu hướng về ngày bầu cử 15/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sức mạnh của niềm tin và trách nhiệm công dân

Sự đồng lòng của kiều bào cho thấy niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử không phải là điều trừu tượng, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển thực tế của đất nước trong những năm qua.