Quốc hội Phần Lan muốn tăng hợp tác với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto nêu rõ Việt Nam-Phần Lan cần thắt chặt hơn nữa các mối liên hệ giữa hai Quốc hội.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu Quốc hộiPhần Lan do Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto dẫn đầu đã tới Hà Nội, thực hiệnchuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Sáng 11/1, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto và đoàn đại biểuQuốc hội Phần Lan được tổ chức trọng thể tại Văn phòng Quốc hội.

Ngay sau lễđón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Namvà Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Phần Lan đãtiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Quốc hộiPhần Lan do Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto dẫn đầu sang thăm hữu nghị chínhthức vào những ngày đầu năm mới 2010, một năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiềungày lễ lớn của dân tộc Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạnphát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Namtươi đẹp, chứng kiến cuộc sống sôi động của Thủ đô Hà Nội và nhận thấy người dânViệt Nam có ý nguyện tích cực về tương lai phát triển của đất nước.

Hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Phần Lan-Việt Nam thời gianqua, Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto cho rằng ngày nay có một khoảng không gianrộng lớn cho quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hữu nghị, hợp tácgiữa Việt Nam và Phần Lan ngày càng được tăng cường, không chỉ dừng lại ở cácchuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, mà mỗi năm hàng ngàn ngườidân Phần Lan đã sang du lịch Việt Nam.

Các doanh nghiệp Phần Lan ngày càng quan tâm đến Việt Nam, một nền kinh tếchưa phải là lớn nhưng đã giữ được đà tăng trưởng, tiếp tục ổn định phát triểntrong điều kiện kinh tế thế giới suy giảm.

Thời gian qua, Chính phủ hai nước đã ký kết nhiều văn bản hợp tác và nghĩa vụcủa Quốc hội Phần Lan là tạo ra khoảng không gian nhằm hiện thức hóa các thỏathuận hợp tác đã ký với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto nói.

Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto nêu rõ, cùng với quan hệ ngày càng gắn bó giữahai Chính phủ, hai bên cần thắt chặt hơn nữa các mối liên hệ giữa hai Quốc hội.Hai bên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ cho nhau những kiến thức, kinh nghiệmmà mình có, nhằm mục tiêu phát triển dân chủ rộng rãi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự giúp đỡ tích cực và hiệu quả củaChính phủ, nhân dân Phần Lan trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nóichung và trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức nói riêng.

Nhiều người dân Việt Nam, cả ở thành thị và nông thôn đã được hưởng lợi từcác chương trình hỗ trợ của Phần Lan về cung cấp nước sạch, phát triển nôngthôn, xóa đói giảm nghèo.

Quan hệ hợp tác hai nước không ngừng được tăng cườngvà mở rộng trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, dulịch, lao động… Tuy nhiên, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước còn ở mứckhiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto nhất trícho rằng, tuy xa cách về địa lý, nhưng Việt Nam và Phần Lan có nhiều điều kiệnthuận lợi cho quan hệ hợp tác phát triển. Sự ổn định chính trị và kinh tế là yếutố quan trọng để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào cũng là một trongnhững yếu tố khiến Việt Nam hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trongđó có các nhà đầu tư Phần Lan. “Việt Nam hiện là một trong những địa điểm hấpdẫn nhất về thu hút đầu tư” - Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto nói.

Ông cũng cho biết thêm, trong tương lai, Phần Lan sẽ quan tâm đầu tư nhiềuhơn vào các lĩnh vực công nghệ sạch, môi trường sạch và đây là những lĩnh vực cóthể mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho các nhà đầu tư; mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Phần Lanvào hợp tác làm ăn tại Việt Nam. Hai vị Chủ tịch Quốc hội đều bày tỏ mong muốnthắt chặt hơn nữa các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Phần Lan.

Trao đổi về vấn đề thực thi dân chủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳngđịnh, Việt Nam coi đây là một trong những tiêu chí, động lực để xây dựng, pháttriển xã hội và đã làm rất nhiều việc để bảo đảm tối đa sự sáng tạo của nhândân, thực hiện dân chủ một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ Trungương đến cơ sở, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Nhờ pháthuy dân chủ mà Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ những thông tin cơ bản vềtình hình kinh tế-xã hội; về tố chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam thờigian gần đây; mong muốn học tập kinh nghiệm của Phần Lan trong việc thực thi cácchức năng cơ bản của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp, nâng cao hiệuquả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, kỹ năng hoạt động của các Đại biểuQuốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Phần Lan đã ủng hộ Việt Nam trongviệc phát triển quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), cũng như trên cácdiễn đàn quốc tế; mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Phần Lan trong quá trìnhđàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với EU.

Chủ tịch Quốc hội SauliNiinisto khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán PCA,cũng như những vấn đề được đưa ra thảo luận trong EU.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn PhúTrọng và Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto đều bày tỏ hài lòng về kết quả tốt đẹpcủa hội đàm; hai bên đã trao đổi nhiều nội dung cụ thế nhằm tăng cường quan hệgiao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Liên quan đến vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam vào thịtrường EU, Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto cho biết Phần Lan không đồng ý vớiquyết định gia hạn thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto và đoàn đại biểu Quốc hội PhầnLan đã tham gia cuộc tọa đàm bàn tròn với đại diện các Ủy ban Tài chính-Ngânsách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, tại Vănphòng Quốc hội./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.