Quốc hội Sri Lanka thông qua việc gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp

Thông báo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết: "Vì Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời đất nước, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm giải quyết tình hình trong nước."
Quốc hội Sri Lanka thông qua việc gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp ảnh 1Người dân xếp hàng dài chờ mua khí gas tại Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, kết quả bỏ phiếu ngày 27/7 cho biết Quốc hội Sri Lanka đã thông qua việc gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe, người giữ quyền tổng thống ngày 13/7 cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

[Sri Lanka chật vật tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế]

Thông báo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết: "Vì Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời đất nước, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm giải quyết tình hình trong nước."

Tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay có thể làm phức tạp hơn nữa nỗ lực nhằm giúp quốc gia Nam Á thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua, xuất phát từ tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng khiến Sri Lanka không thể nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và dược phẩm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục