Một trận động đất mạnh 5,8 độ xảy ra tối 17/8 tại tỉnh Tebessa, miền Đông Algeria, sau đó là một dư chấn mạnh 4,7 với chấn tiêu cách Negrine 26km về phía Đông Nam gây rung chấn lan sang nhiều khu vực.
Các vụ cháy rừng trong năm 2023 đã thiêu rụi gần 400 triệu ha rừng trên thế giới, thải ra 6,5 tỷ tấn khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính và khiến hơn 250 người thiệt mạng.
Các nhà lãnh đạo châu Phi đang muốn chứng minh rằng các quốc gia châu Phi là giải pháp hiệu quả nhất trên thế giới đối với vấn đề biến đổi khí hậu - và hiện đang đi đầu trong hành động về khí hậu.
Bộ Nội vụ Algeria thông báo 34 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 binh sỹ, khi các đám cháy rừng lan đến khu vực dân cư. Ngoài ra có ít nhất 26 người bị thương.
Khoảng 7.500 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Trong khi đó, các nhân viên cứu hỏa cũng đang “chiến đấu với giặc lửa” tại các vùng Boumerdes, Tizi Ouzou, Jijel và Skikda.
Tổng thống Biden cho biết các đội cứu trợ của Mỹ đang nhanh chóng triển khai để bắt đầu hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm-cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời giải quyết nhu cầu của những người bị thương.
Diện tích khu dự trữ sinh quyển El Kala bị lửa thiêu đốt cao gần gấp 2 lần so với diện tích bị phá hủy trên khắp quốc gia lớn nhất châu Phi mà lực lượng phòng vệ dân sự thông tin kể từ tháng 6/2022.
Algeria phát hiện mỏ ngưng tụ khí lớn trong khu vực mỏ Hassi R'mel, tại sa mạc Sahara. Theo đánh giá ban đầu, trữ lượng của mỏ này được ước tính nằm trong khoảng từ 100-340 tỷ m3 khí ngưng tụ.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua ở Colombia; tại Algeria và CHDC Congo, con số thương vong trong các vụ nổ mới đây lên đến hàng chục người.
Trong số 30 người bị thương do trận động đất ở Algeria, 27 người đã được điều trị và xuất viện về nhà, ba trường hợp còn lại bị gãy xương ở nhiều vị trí khác nhau, đang được các bác sỹ chăm sóc.
Theo Liên hợp quốc, nhân loại chỉ có một cách duy nhất để đảo ngược tình thế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, là cùng hành động để đạt mục tiêu chấm dứt việc thải thêm khí CO2 vào năm 2050.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết trong các vụ cháy rừng kinh hoàng xảy ra ở nước này mới đây, hầu hết các đám cháy bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm.
Từ ngày 10/8, người dân trên đảo Evia đã lần đầu tiên trong nhiều ngày qua nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, do khói từ các đám cháy đã tan mỏng hơn; cháy rừng trên đảo đang dần được kiểm soát.
Đài truyền hình Algeria cho biết hầu hết những người thiệt mạng ở tỉnh Tizi Ouzou, phía Đông thủ đô Algiers; có 12 lính cứu hỏa đang trong tình trạng nguy kịch.
149 người nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, sốt và đỏ mắt sau khi tắm biển tại khu vực nghi bị ô nhiễm. Cho đến nay, khoảng 50 người đã được xuất viện.
Tổng cục Lâm nghiệp Algeria cho biết trên toàn lãnh thổ Algeria ghi nhận trung bình 17 vụ cháy mỗi ngày, trong đó tỉnh Tissemsilt là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.141ha rừng bị tàn phá.
Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 420 người bị thương khi một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter làm rung chuyển nhiều khu vực ở thủ đô Algiers của Algeria.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Algeria thông báo việc khai thác khí đá phiến ở nước này trong vài năm tới sẽ sử dụng công nghệ mới ít gây ô nhiễm môi trường hơn.