"Ngày không xe hơi" diễn ra tại thủ đô của Algeria

Ngày 30/9, người dân Algiers (Algeria) được hít thở không khí trong lành từ 9 giờ đến 19 giờ vì thành phố không có một xe hơi nào.
Ngày 30/9, người dân thủ đô Algiers (Algeria) thực sự được hít thở không khí trong lành từ 9 giờ sáng đến 19 giờ vì thành phố không có một chiếc xe hơi nào hoạt động trong "Ngày không xe hơi."

"Ngày không xe hơi" được Đài phát thanh quốc gia Algeria tổ chức và Bộ Môi trường và Quy hoạch lãnh thổ cùng chính quyền thành phố Algiers bảo trợ.

Sự kiện này nhằm mục đích khuyến khích người dân sử dụng phương tiện đi lại sạch hơn, tiêu thụ ít năng lượng và thân thiện hơn với môi trường.

Trong "Ngày không xe hơi," ôtô, xe máy, xe tải không được phép chạy vào thành phố, trừ xe cảnh sát, xe cấp cứu và xe có giấy phép đặc biệt.

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan và tổ chức có liên quan tuyên truyền cho người dân về những vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông.

Đây là lần thứ tư sự kiện "Ngày không xe hơi" được tổ chức trong khuôn khổ chương trình "2011, năm môi trường" với khẩu hiệu "Chạy xe ít hơn, tiêu thụ xăng ít hơn và sống hạnh phúc hơn."

Hoạt động này năm nay được nhân rộng ra toàn quốc cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú dành cho người dân trong tất cả 48 tỉnh thành của Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục