Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh nêu bật nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, không can thiệp nội bộ; bác bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Thủ tướng Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa đã nhấn mạnh đến thành công liên tục của triển lãm BIAS trong 14 năm qua, cho rằng đây là nền tảng quan trọng đối với ngành hàng không toàn cầu.
Nhiều năm qua, Iran và Kuwait đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán để phân định khu vực tranh chấp trên liên quan tới mỏ dầu mà phía Iran gọi là Arash, trong khi phía Kuwait và Saudi Arabia gọi là Al-Dorra.
Các cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ mối quan hệ hữu hảo lịch sử giữa Bahrain và Iran, cũng như mối quan hệ về tôn giáo, láng giềng hữu nghị, vì lợi ích chung giữa hai nước.
Ông Mohammad Jamshidi - Phó Chánh Văn phòng phụ trách các vấn đề về chính trị của Tổng thống Iran, cho biết Bahrain đã gửi thông điệp trực tiếp đến Iran đề nghị nối lại quan hệ song phương.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/6, Nhà vua Bahrain cho biết nước này đang tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao với Iran với tư cách là một nước láng giềng.
Các chủ đề thảo luận của cuộc họp các Ngoại trưởng AL bao gồm những diễn biến gần đây ở Libya, Sudan, Somalia, Liban, Comoros và Yemen, cùng với các sáng kiến củng cố an ninh và chống khủng bố.
Ngày 27/4, hãng thông tấn quốc gia Bahrain (BNA) đưa tin hãng hàng không quốc gia Gulf Air của nước này sẽ nối lại các chuyến bay thẳng đến Iraq sau 4 năm tạm dừng.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội về việc sẵn sàng bán 50 xe tăng M1A2 Abrams, thường được sử dụng cho tác chiến trên bộ, cho Bahrain.
Biển Đỏ nối với Địa Trung Hải qua Kênh đào Suez, hình thành nên tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu-Á và khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này.
Tổng thống Ai Cập và Quốc vương Bahrain đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo.
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là một tổ chức khu vực quan trọng hàng đầu ở Trung Đông, thành lập năm 1981, gồm 6 quốc gia khu vực Vùng Vịnh là: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.
Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc Yusuf Abdulkarim Bucheeri đánh giá cao cơ chế hợp tác với IAEA nhằm nghiên cứu và triển khai các dự án tiềm năng của quốc gia Vùng Vịnh.
Israel đã chính thức khai trương trụ sở mới của Đại sứ quán nước này tại Bahrain trong bối cảnh sắp kỷ niệm 3 năm ngày ký Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian.
Jordan, Bahrain và UAE chỉ trích hành vi báng bổ kinh Koran là biểu hiện văn hóa thù hận, là hành động “đáng xấu hổ và khiêu khích” cũng như kích động chủ nghĩa cực đoan.
Quyết định đã được đưa ra trong cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Bahrain và Qatar tại trụ sở của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Phát biểu bên lề Đại hội đồng IPU-146 tại Manama, một nghị sỹ Iran xác nhận phái đoàn Quốc hội nước này đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bahrain để thảo luận kế hoạch khôi phục quan hệ hai nước.
Phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPU-146, Phó Thủ tướng Bahrain nhấn mạnh mục tiêu của IPU-146 hướng tới các nỗ lực chấm dứt chiến tranh và khủng hoảng, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại Bahrain.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Hoàng thân Abdulla bin Ahmed Al Khalifa nhất trí Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bahrain cần phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác.
Ai Cập bày tỏ mong muốn hỗ trợ Iraq trên mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này, đồng thời hoàn toàn ủng hộ Iraq trong khuôn khổ cơ chế hợp tác 3 bên giữa Ai Cập, Iraq và Jordan.
Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Israel xác nhận ông Isaac Herzog đã bay tới Bahrain trong chuyến công du cấp nhà nước, chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử tới Bahrain của một vị Tổng thống Israel.
Sáng kiến Diễn đàn Negev được Israel khởi xướng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước tham gia ký hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái, trong đó Mỹ đóng vai trò then chốt.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lãnh đạo Israel và UAE hài lòng về các quan hệ kinh tế đang ngày càng phát triển và đã thảo luận "mở rộng phạm vi hòa bình sang các nước khác trong khu vực."
Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Israel thông báo đầu năm 2022, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain năm 2021 đã mua 7% tổng số vũ khí trang bị xuất khẩu của Israel.
Các quan chức ngoại giao của Mỹ, Israel và 4 quốc gia Arab Vùng Vịnh ngày 27/6 đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thông qua một cơ chế mới trong khu vực.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov diễn ra một ngày trước cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) diễn ra tại Vienna (Áo).
Hội nghị các nước tham gia ký Hiệp định Abraham được tổ chức dựa trên ý tưởng của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, ngay trước chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
UAE và Bahrain đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel năm 2020 theo thỏa thuận có tên Abraham, trong đó Mỹ đóng vai trò trung gian, và một năm sau đó, Maroc cũng có động thái tương tự.
Trung Đông có nhu cầu nhập khẩu rất lớn - giá trị mỗi loại ước tính từ 2-8 tỷ USD - đối với các mặt hàng như đồ gỗ, ngũ cốc, giày dép, dệt may...; đây đều là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.
Tình trạng khẩn cấp ứng phó với COVID-19 tại Columbia sẽ kéo dài đến cuối tháng Hai năm sau. Trong khi đó, nhiều nước mở rộng danh sách cấm nhập cảnh do lo ngại nguy cơ lây nhiễm biến thể Omicron.
Cuộc tập trận kéo dài năm ngày tại vùng biển từ Địa Trung Hải đến kênh đào Suez, với mục đích tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang tham gia tập trận.
Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khalifa Shaheen Al Marar khẳng định, UAE rút các nhân viên ngoại giao khỏi Lebanon để bày tỏ "đoàn kết" với Saudi Arabia.