Israel-UAE thảo luận việc mở rộng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lãnh đạo Israel và UAE hài lòng về các quan hệ kinh tế đang ngày càng phát triển và đã thảo luận "mở rộng phạm vi hòa bình sang các nước khác trong khu vực."
Israel-UAE thảo luận việc mở rộng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ảnh 1Thủ tướng Israel Yair Lapid trả lời phỏng vấn báo giới trước khi khởi hành tới Pháp, tại sân bay Ben Gurion, ngày 5/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Yair Lapid và Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan ngày 7/7 đã có cuộc điện đàm về việc mở rộng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tại khu vực Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo điện đàm kể từ khi ông Lapid nhậm chức cách đây một tuần. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc thêm "các quan hệ nồng ấm" giữa hai nước sau khi được bình thường hóa theo Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ với Israel, do Mỹ làm trung gian ký tháng 9/2020.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về các quan hệ du lịch và kinh tế đang ngày càng phát triển và đã thảo luận "mở rộng phạm vi hòa bình sang các nước khác trong khu vực." Tổng thống Mohammed đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các quan hệ vững chắc giữa hai nước.

[Israel bán nhiều vũ khí cho các nước Arab sau bình thường hoá quan hệ]

Trước khi Hiệp định Abraham ra đời, khu vực Trung Đông chỉ có Ai Cập và Jordan thiết lập quan hệ với Israel, vào các năm 1980 và 1994, nhưng chủ yếu mang tính hình thức do các bên có chung đường biên giới nên cần sự ổn định về an ninh.

Sudan cũng đã ký thỏa thuận với Israel, nhưng chưa phê chuẩn chính thức. Riêng Mỹ ở ngoài khu vực nhưng lại là nước trung gian để Hiệp định Abraham có thể được ký kết.

Sau khi ký một loạt thỏa thuận Abraham về bình thường hóa quan hệ với bốn quốc gia Arab Hồi giáo (bao gồm cả Bahrain), Israel hy vọng sẽ tiếp tục phát triển đà quan hệ này với Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.