IOC nêu rõ các vận động viên có quyền cơ bản được tiếp cận thể thao trên toàn thế giới và được thi đấu tự do, không bị can thiệp chính trị hoặc chịu áp lực từ các tổ chức chính phủ.
IPC cùng các liên đoàn thể thao đã giám sát việc vận động viên Nga và Belarus dần trở lại thi đấu với tư cách là những người tham gia trung lập tại Paralympic trong những điều kiện nghiêm ngặt.
Các vận động viên của Nga và Belarus chỉ được phép tham gia Olympic Paris 2024 với tư cách trung lập, phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt và không được tham gia các nội dung thi đồng đội.
Các vận động viên trung lập cá nhân từ Nga và Belarus sẽ không được tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Olympics Paris 2024, tuy nhiên, họ vẫn có cơ hội có mặt trực tiếp để theo dõi sự kiện này.
Hiện các VĐV Nga và Belarus tham gia một số giải đấu với tư cách trung lập, không có quốc kỳ, quốc ca, do các biện pháp trừng phạt của IOC liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Bộ trưởng Thể thao Nga tuyên bố lời kêu gọi của các bộ trưởng của hơn 30 nước yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa Hè (Olympic) 2024 là không thể chấp nhận được.
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, nếu các vận động viên Nga và Belarus được mời dự Olympic 2024, họ sẽ không được mang cờ, biểu tượng quốc gia hay quốc ca của hai nước này.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cho biết đang tìm cách thức để cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia trở lại các giải thi đấu thể thao quốc tế.
Australia sẽ cho phép các vận động viên Nga và Belarus được tham gia thi đấu, song với điều kiện các vận động viên này không được thi đấu dưới màu cờ của quốc gia.
Các đội bóng từ Belarus và Ukraine sẽ được sắp xếp để không phải chơi bóng với nhau trong bất kỳ giải đấu nào do cơ quan quản lý bóng đá châu Âu này tổ chức trong tương lai.
IPC dự kiến cho vận động viên Nga, Belarus tham dự Paralympic với tư cách đoàn thể thao trung lập nhưng sau đó đã thay đổi quyết định do diễn biến phức tạp liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) nhấn mạnh tổ chức này đã đình chỉ các vận động viên và quan chức đại diện cho Nga và Belarus tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế nào "cho đến khi có thông báo mới."
Ở phần thi bắn súng trong môn thi “Môi trường an toàn”, các xạ thủ Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành được huy chương Bạc.
Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức, có sự tham gia của vận động viên của 8 nước.
Trong cuộc thi Kinh tuyến, đội tuyển nước chủ nhà Liên bang Nga giành vị trí thứ nhất, đứng thứ hai là đội tuyển của Belarus; đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đồng hạng ba.
Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 5 bài bắn trong Giai đoạn 3 nội dung thi đồng đội của nhóm A1 và giành giải Nhì, đứng sau đội chủ nhà Belarus và xếp trên đội Uzbekistan và Nga.
Điều kiện bài bắn khi thi đấu thực tế có thay đổi nhiều so với khi luyện tập trong nước, đòi hỏi các xạ thủ trong đội phải phối hợp hiệp đồng nhanh, ăn ý và phải có chiến thuật linh hoạt phù hợp.
Arsenal đã phải "nếm trái đắng" ở đấu trường Europa League khi để thua sốc 0-1 trước BATE Borisov ở lượt đi vòng 1/16, trong khi Alexandre Lacazette lĩnh thẻ đỏ vì hành vi thô bạo.
Borisov là một thị trấn nhỏ nằm cách Minsk, thủ đô của Belarus 185km. Do sân nhà của đội bóng này không đủ đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu ở Champions League nên họ phải chuyển tới sân Dynamo ở Minsk.