Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh công cộng, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp, các nhóm phá hoại và trinh sát.
Ở Quảng trường Chiến thắng ở Minsk hay trên Quảng trường Nghi lễ của khu phức hợp tưởng niệm “Pháo đài Anh hùng Brest” luôn có học sinh phổ thông Belarus mặc quân phục đứng gác gần ngọn lửa vĩnh cửu.
Đài truyền hình Hà Lan đưa tin các đối tượng tấn công đã ném đá vào tòa nhà Đại sứ quán làm vỡ một số cửa sổ và viết lên tường những khẩu hiệu nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Schepanovich nhấn mạnh đóng góp vào chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô không thể không nhắc đến sự tham gia của những chiến sỹ Việt Nam.
Ngày 1/10, trong chia sẻ đăng trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc An ninh quốc gia Ba Lan viết: “Biên giới Ba Lan được bảo vệ tốt nhất ở châu Âu hiện nay.”
Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Estonia nêu rõ: "Ý chí chính trị của Estonia là kể từ đêm 19/9, lệnh cấm nhập cảnh vào Estonia đối với công dân Nga sẽ có hiệu lực."
Số lượng giấy phép cư trú lần đầu được cấp ở EU cho công dân không thuộc khối này trong năm 2021 đã tăng lên mức 2.952.300 giấy phép, gần tương đương con số 2.955.300 giấy phép của năm 2019.
IPC dự kiến cho vận động viên Nga, Belarus tham dự Paralympic với tư cách đoàn thể thao trung lập nhưng sau đó đã thay đổi quyết định do diễn biến phức tạp liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Các quốc gia Đông Âu chỉ chiếm 39% tổng dân số của châu Âu nhưng số ca tử vong vì COVID-19 của khu vực này chiếm tới một nửa số ca tử vong tại châu Âu.
Đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 nước công nhận, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives.
Bà Ylva Johansson, cho biết EU sẽ cho phép 3 nước thành viên giáp giới với Belarus, gồm Ba Lan, Litva và Latvia, thiết lập thủ tục nhanh chóng để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đề nghị Đức tiếp nhận một số người di cư và Thủ tướng tạm quyền Angela Merkel đã cam kết sẽ cân nhắc vấn đề này ở cấp EU.
Nga và Belarus "bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động không thể chấp nhận được của lực lượng biên phòng Ba Lan, bao gồm việc liên tục sử dụng vũ lực" với dòng người di cư ở biên giới Belarus.
Căng thẳng giữa EU và Belarus đã leo thang trong thời gian gần đây. EU cáo buộc Minsk để cho dòng người di cư đến Belarus và vượt biên giới vào Ba Lan cũng như các nước thành viên khác trong khối này.
Belarus khẳng định các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng người di cư ở biên giới do hành động can thiệp của họ đã khiến người dân tại nhiều quốc gia phải sơ tán chiến tranh.
Ba Lan đã phải điều động quân đội ngăn dòng người di cư từ các quốc gia Trung Đông; hàng nghìn người đang đổ tới biên giới giữa nước này với Ba Lan, làm gia tăng căng thẳng giữa Minks với Vacsava.
Hàng nghìn người di cư dễ bị tổn thương đang mắc kẹt ở những khu vực không có người trên tuyến biên giới giữa Belarus với các nước EU là Ba Lan, Latvia và Litva trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.
Belarus sẵn sàng cho các cuộc đối thoại về vấn đề hồi hương người tị nạn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, kể cả vấn đề nhạy cảm.
Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp về tình hình người di cư tại Đức ngày 20/10, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer khẳng định nước này không xem xét việc đóng cửa biên giới với Ba Lan.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, những hoạt động hợp tác giữa hai Viện Hàn lâm tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa các dự án nghiên cứu, đào tạo chung.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với gói viện trợ mới 35 triệu euro, EU mong muốn cải thiện khả năng tiếp cận vaccine ở khu vực Đối tác phía Đông trong bối cảnh thiếu hụt vaccine toàn cầu.
Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và châu Âu gia tăng liên quan việc Belarus buộc một máy bay của hãng Ryanair phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Minsk để kiểm tra an ninh.
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Lệnh ngừng bắn tại Gaza; Khủng hoảng chính trị tại Mali; EU-Belarus căng thẳng; Va chạm tàu cao tốc tại Malaysia; “Siêu trăng Máu.”
Với 8.312 ca mới, Hungary ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất từ khi bùng phát dịch; trong khi Ukraine cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca phải nhập viện trong vòng 24 giờ qua.
Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov cho biết trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận 3.486 người phải nhập viện vì COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái.
Ukraine và Belarus đã thông qua các kế hoạch tiêm phòng đại trà vắcxin phòng bệnh COVID-19 trong khi Iran thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vắcxin tự chế.
Số ca mắc mới trong ngày tại Đức tăng cao chưa từng thấy với 23.679 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.242.203 ca và có nguy cơ tiếp tục tăng trong những tuần tới.
CHP đã ghi nhận thêm 92 trường hợp vào thứ Sáu, nâng tổng số ca mắc tại Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) lên thành 6.039 ca trong đó có 89 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 17 ca không rõ nguồn lây nhiễm.
Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo nước này đã gửi lô vắcxin Sputnik V ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cho Belarus để thử nghiệm lâm sàng.
Loại thuốc này, có tên thương mại là Avifavir, đã chứng minh hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới trong các thử nghiệm lâm sàng.